Quảng Ngãi: Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Tràm

NHƯ ĐỒNG

VHO - Sáng 20.8, UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) tổ chức lễ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quảng Ngãi: Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Tràm - ảnh 1
Tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn

Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin từ nhân dân và các nhân chứng lịch sử, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang xác định hai vị trí hầm trú ẩn tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, có khả năng là nơi các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, UBND xã Nghĩa Giang đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Sau các nghi lễ và hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện được triển khai thận trọng, chu đáo, với sự chứng kiến của lãnh đạo các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Quảng Ngãi: Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Tràm - ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự lễ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Tràm

Việc cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn An Sơn không chỉ góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Hoạt động cũng góp phần thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.