Quân, dân một lòng: Lực lượng ứng cứu sát cánh cùng người dân vượt lũ

ĐỨC LONG

VHO - Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 tại các tỉnh miền Bắc, các cán bộ, chiến sĩ, công an đã huy động tối đa quân số, kịp thời có mặt tại những khu vực ngập sâu nhất để thực hiện hoạt động cứu hộ, cứu trợ, di dời người dân đến nơi an toàn và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Quân, dân một lòng: Lực lượng ứng cứu sát cánh cùng người dân vượt lũ - ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ gia cố đê Đẩu Hàn trong đêm

Ứng phó khẩn cấp và chiến đấu với lũ

Trước tình hình bão số 11 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quân khu 1 và Quân đoàn 12 đã lập tức ứng phó. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ.

Tại Thái Nguyên, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đã cử 200 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy, áo phao đến hiện trường. Bộ đội vừa khẩn trương di chuyển vào khu dân cư để di dời người dân, vừa nỗ lực tham gia đắp đê, xử lý sạt lở.

Tại nhiều vị trí ngập sâu đến 2m, bộ đội phải dùng thuyền nhỏ tiếp cận từng hộ. Lực lượng tại tỉnh Thái Nguyên cũng giải cứu thành công hai người dân xã Trại Cau mắc kẹt trong nhà ngập nước.

Tại Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ để sơ tán trên 6.000 hộ dân, đồng thời giúp di dời hơn 10.000 gia cầm, hàng nghìn gia súc. Trên các tuyến đê xung yếu, bộ đội đã chia từng tổ cắm chốt, gia cố mái đê và chằng chống.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã thức trắng đêm khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) để bảo vệ an toàn cho khoảng trên 2.000 người dân.

Tại Lạng Sơn, lực lượng ứng cứu cũng huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, cứu nạn được 38 người dân tại xã Thất Khê. Tại Thái Nguyên, lực lượng an ninh đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.000 lượt phương tiện với quyết tâm cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân.

Quân, dân một lòng: Lực lượng ứng cứu sát cánh cùng người dân vượt lũ - ảnh 2
Các chiến sĩ công an, quân đội giúp người dân dọn dẹp đường phố, vệ sinh nhà cửa

Dọn dẹp và tái thiết lại cuộc sống cho người dân

Ngay khi nước bắt đầu rút, lực lượng an ninh tỉnh Thái Nguyên đã chuyển trọng tâm sang công tác hậu cần với phương châm “Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”. Dù mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu, sau đó huy động toàn lực lượng phối hợp với nhân dân tổ chức quét dọn, lau rửa nhà cửa, tuyến đường, đồ dùng, tài sản để vệ sinh môi trường.

Tại Thái Nguyên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã được huy động khẩn trương đến các trường học như Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, Mầm non Điện lực Quang Vinh, và THPT Chuyên Thái Nguyên để lau rửa phòng học, bàn ghế, giúp học sinh sớm trở lại trường.

50 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng nhân dân dọn rửa bùn đất, rác đọng và khơi thông cống rãnh trên trục đường Bắc Kạn, và giúp đỡ các hộ gia đình phường Phan Đình Phùng. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cũng thành lập đội xung kích, tình nguyện gồm gần 60 đoàn viên, hội viên ra quân hỗ trợ Nhân dân, các cơ quan, trường học khắc phục hậu quả thiên tai.

Quân, dân một lòng: Lực lượng ứng cứu sát cánh cùng người dân vượt lũ - ảnh 3
Công an xã Quốc Việt đưa 1 trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi cùng 1 sản phụ ra khỏi vùng cô lập. Ảnh: CA Lạng Sơn

Điểm tựa vững chắc củng cố tình quân dân

Dù khối lượng bùn đất đọng lại rất dày, công tác dọn rửa gặp khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực, căng mình góp sức để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Một người dân xúc động chia sẻ, “Trước bão, các chú bộ đội đã giúp dân gặt lúa. Nay các chú lại không quản nguy hiểm, có mặt để cứu dân khỏi nước lũ. Bà con cảm động và biết ơn bộ đội nhiều lắm”.

“May có các lực lượng kịp thời ứng cứu, hỗ trợ nên đã giúp bà con giảm được nhiều thiệt hại. May mắn nhất là mọi người trong khu phố đều an toàn”, người dân bày tỏ.

Sự hy sinh và cống hiến của lực lượng ứng cứu đã để lại hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Đây chính là điểm tựa vững chắc, giúp người dân thêm vững tin vượt qua khó khăn, củng cố thêm tình quân dân trong những ngày đối mặt với thiên tai.