Phú Thọ xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc” đồng bộ, bền vững

AN AN

VHO - Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ mô hình “Trường học không khói thuốc” tại tất cả các cơ sở giáo dục, coi đây không chỉ là biện pháp quản lý mà còn là biểu tượng của nếp sống văn minh và trách nhiệm xã hội trong môi trường học đường.

Phú Thọ xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc” đồng bộ, bền vững - ảnh 1
"Trường học không khói thuốc" cần sự vào cuộc tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên

Chia sẻ tại Hội thảo “Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học” diễn ra tại Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết:

100% trường học trên địa bàn đã ban hành quy chế cấm hút thuốc trong khuôn viên trường; toàn bộ giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện. Các hoạt động truyền thông, ngoại khóa về phòng, chống tác hại thuốc lá được tổ chức thường xuyên, có chiều sâu và gắn với thực tiễn học đường.

Đặc biệt, trong Cuộc thi thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng năm 2025, Phú Thọ có 193 tác phẩm dự thi đến từ 138 trường học; 6 tác phẩm vào vòng chung khảo và 3 tác phẩm đoạt giải.

Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá.

Từ thực tiễn triển khai, ngành giáo dục Phú Thọ xác định các yếu tố then chốt gồm: Chính sách rõ ràng, lãnh đạo và giáo viên làm gương; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới thông điệp truyền thông, tập trung vào tuyên truyền về tác hại của thuốc lá thế hệ mới và nhân rộng mô hình “Đại sứ học đường không khói thuốc” trong các trường học.