Phú Thọ: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ

LÊ SƠN - LÊ MƠ

VHO - Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được tỉnh Phú Thọ triển khai với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Không đơn thuần là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà đây còn là hành trình đầy nhân văn nhằm thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trả lại tên tuổi, quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau, sự khắc khoải của nhiều thân nhân đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ qua.

Tính đến ngày 5.7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai quật thành công 795 phần mộ tại 23 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, 732 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được thu nhận, bàn giao phục vụ công tác giám định ADN.

Phú Thọ: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ - ảnh 1
Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ kiểm tra tại hiện trường.

Để có được kết quả đó, là sự tận tâm, cẩn trọng và trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Từ khâu khảo sát, xây dựng phương án, tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản, niêm phong, bàn giao đến hoàn trả hiện trạng nghĩa trang đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tính khoa học, chính xác và sự tôn nghiêm đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Mới đây, ngày 2.7, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Tề Lỗ, Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm được tổ chức trang trọng.

Phú Thọ: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ - ảnh 2
Ông Lê Anh Tân - Bí thư Đảng ủy xã Tề Lỗ kiểm tra tại hiện trường.

Theo tìm hiểu, hiện nay xã Tề Lỗ đang quản lý, chăm sóc 316 phần mộ liệt sĩ, trong đó vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được thông tin.

Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ khu vực Trung Nguyên và Nghĩa trang liệt sĩ Tề Lỗ còn 10 hài cốt liệt sĩ khuyết danh.

Trong đợt triển khai này, 10 mẫu sinh phẩm đã được thu thập, niêm phong và bàn giao theo đúng quy trình kỹ thuật, mở thêm hy vọng xác định danh tính để các anh được trở về với tên tuổi, quê hương của mình.

Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết: "Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi lực lượng tham gia phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối trong từng khâu lấy mẫu."

Phú Thọ: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ - ảnh 3

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, còn có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Đây là sức mạnh tổng hợp, tạo nên nền tảng vững chắc để chiến dịch "500 ngày đêm" được triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả.

Sau khi hoàn tất thu thập, các mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến các cơ quan chuyên môn để giám định ADN theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi kết quả đối chiếu thành công sẽ không chỉ trả lại tên tuổi cho một người đã ngã xuống, mà còn mở ra niềm hạnh phúc vô bờ đối với một gia đình, khép lại hành trình dài tìm kiếm người thân sau nhiều thập kỷ.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" vì thế không chỉ là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn khẳng định trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.