Phú Thọ ban hành chính sách hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch hại

KHẢI HƯNG

VHO - Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch hại, HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ cụ thể để khôi phục sản xuất nông nghiệp. Chính sách có hiệu lực từ ngày 8.11.2025, thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền địa phương với người dân trong hành trình ổn định sinh kế, phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

 
Phú Thọ ban hành chính sách hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch hại - ảnh 1
Sau đợt mưa lũ vừa qua, gây thiệt hại lớn đến nuôi trồng và sản xuất tại tỉnh Phú Thọ

Hỗ trợ theo từng nhóm sản xuất, cụ thể và sát thực tế

Theo nghị quyết, các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai hoặc dịch hại thực vật.

Đối với trồng trọt, mức hỗ trợ diện tích lúa, mạ, cây hàng năm và cây lâu năm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP. Các diện tích rừng sản xuất bị thiệt hại cũng được áp dụng mức hỗ trợ tương tự theo khoản 2, Điều 5 của nghị định này.

Trong lĩnh vực thủy sản – bao gồm nuôi trồng, sản xuất và ương dưỡng giống – mức hỗ trợ căn cứ theo khoản 3, Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP.

Riêng chăn nuôi, mức hỗ trợ được quy định cụ thể theo từng loại vật nuôi.

Cụ thể:

- Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu): đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 30.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 45.000 đồng/con; chim cút tương ứng 5.000 đồng và 10.000 đồng/con.

- Lợn: đến 28 ngày tuổi 600.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi 1,5 triệu đồng/con; lợn giống đang khai thác 3 triệu đồng/con.

- Bê hướng sữa dưới 6 tháng tuổi hỗ trợ 4 triệu đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ cao nhất 12 triệu đồng/con.

- Trâu bò thịt, ngựa: dưới 6 tháng tuổi hỗ trợ 3 triệu đồng/con, trên 6 tháng tuổi 7 triệu đồng/con.

- Hươu sao, dê, cừu, đà điểu được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/con; thỏ 50.000 – 70.000 đồng/con tùy độ tuổi; ong mật 500.000 đồng/đàn.

Ngân sách Trung ương và địa phương cùng chia sẻ nguồn lực

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP. Nguyên tắc phân bổ bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.

Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX thông qua tại kỳ họp ngày 28.10.2025.

Việc ban hành chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn là bước đi nhằm củng cố an sinh xã hội, giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực nông thôn.

Phú Thọ ban hành chính sách hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch hại - ảnh 2
Hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trên toàn tỉnh

Thiệt hại lớn từ hoàn lưu bão số 10 – nhu cầu hỗ trợ cấp bách

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đầu tháng 10 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng.

Toàn tỉnh có 1.985 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc ngập lụt; hơn 7.504 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 2.087 ha ao nuôi thủy sản bị tràn bờ; 69 con gia súc và hơn 12.000 con gia cầm bị chết.

Cơ sở hạ tầng cũng bị tổn thương nặng nề: 1.661m kênh mương bị phá hủy, 53 cột điện đổ gãy, hơn 3.500m tường rào bị sập, 38 điểm trường bị hư hỏng.

Gần 1.800 hộ dân với khoảng 6.600 nhân khẩu buộc phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 85 tỷ đồng.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ ngay trong thời điểm khó khăn là bước đi kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ với người dân, đồng thời khẳng định cam kết phát triển nông nghiệp bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.