Đà Nẵng:
Phụ nữ chung tay xây dựng đời sống, phát triển kinh tế
VHO - Tại TP. Đà Nẵng, Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” được phát động, triển khai từ năm 2008, cho đến nay đã trở thành giải thưởng chuyên đề ý nghĩa, tạo động lực cho chị em phụ nữ thi đua lao động.
Giành giải Nhất “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2024, Chi hội Phụ nữ thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) là điểm sáng về các hoạt động phong trào và công tác xã hội.
Do đặc thù địa bàn nông thôn, đa số hội viên làm nông nghiệp, công việc vất vả, nhưng với cách làm linh hoạt, tổ chức các hoạt động vào những ngày cuối tuần, hoặc buổi tối.
Chi hội thu hút sự tham gia tích cực của hội viên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển phong trào của cơ sở.
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trần Thị Thu Hằng cho biết, trong năm 2024, Chi hội thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phát động mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 90 kg gạo/8 hội viên.

Thực hiện mô hình “Nuôi heo đất” tặng quà cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi, gồm vở và 2 triệu đồng.
Mô hình “Phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội” và vận động Mạnh thường quân trao 120 suất quà trị giá 36,4 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em yếu thế.
Bên cạnh đó, chi hội nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” (6 triệu/năm). Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế qua mô hình “Trồng sen”...
Qua đó giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động; giới thiệu việc làm cho 7 chị có hoàn cảnh khó khăn.
Để tạo đời sống tinh thần phong phú, chi hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhân các ngày lễ lớn, như tổ chức gian hàng “Trao tặng áo dài - kết nối yêu thương”, tặng hơn 100 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ, vận động 42 triệu đồng dùng vào công tác an sinh xã hội, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em chất độc da cam.
Chi hội Phụ nữ 36 (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) là chi hội được các cấp hội đánh giá là điểm sáng trong tập hợp hội viên, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp.
Chi hội Phụ nữ 36 đã triển khai tốt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và ra mắt nhóm “Khởi nghiệp chi hội phụ nữ 36” để hỗ trợ, quảng cáo các sản phẩm của hội viên, xây dựng nhóm “Tương thân, tương ái” hỗ trợ việc làm bán thời gian cho 10 hội viên khó khăn, không có việc làm ổn định.
Ngoài ra, Chi hội tận dụng khoảng đất trống, giao cho 2 hội viên khó khăn trồng rau bán để cải thiện đời sống.
Từ các hoạt động này, phụ nữ được hỗ trợ đều trích lại một số tiền nhỏ ủng hộ quỹ “Mẹ đỡ đầu” của chi hội.
Bên cạnh đó, Chi hội tổ chức giám sát cộng đồng 5 lượt về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 3 hộ kinh doanh ăn uống; giám sát thực hiện công tác phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em tại khu dân cư; tiếp tục duy trì mô hình “Chi hội nói không với bạo lực gia đình”.
Được trao giải Nhì giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2024, Chi hội Phụ nữ Hòa Mỹ 2 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là điển hình trong phát triển hội viên.
Chi hội trưởng chi hội Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết, trong năm 2024, Chi hội phát triển 254 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 754/1.050 phụ nữ trên 18 tuổi.
Chi hội thường xuyên đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong các ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức để thu hút hội viên.
Mô hình “Áo trắng yêu thương, cùng em đến trường” được Chi hội Phụ nữ Hòa Mỹ 2 duy trì, qua đó đã tặng 20 bộ đồng phục áo trắng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh mồ côi tại khu dân cư (4 triệu đồng/năm).
Đỡ đầu 1 trẻ mồ côi (500.000 đồng/tháng và 2 bộ đồng phục), tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền hơn 31 triệu đồng.
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương:"Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” là động lực thi đua trong các cấp hội và cán bộ hội, qua đó nhằm tôn vinh những chi hội phụ nữ tiêu biểu tại cơ sở có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Khuyến khích, động viên những chi hội phụ nữ trực thuộc có nhiều đóng góp, sáng tạo trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, đời sống xã hội".