An Giang:
Phú An ra mắt mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh
VHO - Chiều 17.9, tại Trường THCS Phú An, tỉnh An Giang, Phòng Kinh tế xã Phú An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức ra mắt mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” dành cho học sinh và hội viên phụ nữ trên địa bàn, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An cùng đại diện các ngành, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phú An và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.
Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, cho biết mô hình có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là trong học sinh và hội viên phụ nữ. Qua đó, góp phần hình thành thói quen thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Ông mong muốn mô hình tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn xã.
Tại chương trình, học sinh và hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa; vận động hạn chế sử dụng túi ni lông, các sản phẩm nhựa khó phân hủy và thay thế bằng những sản phẩm thân thiện với môi trường.
Đồng thời, chương trình hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, thu gom và tái chế rác thải nhựa, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh và hội viên phụ nữ. Từ những chai nhựa, lon nước, vỏ hộp và các loại rác thải nhựa được thu gom, làm sạch, các em học sinh và hội viên phụ nữ đã đổi lấy những chậu cây xanh để mang về chăm sóc.


Sau lễ ra mắt, các đơn vị đã thu gom và quy đổi 276kg chai nhựa, lon nước, vỏ hộp, nhựa tái chế sạch và các loại rác thải nhựa khác, tương ứng 300 chậu cây xanh.
Số rác thải nhựa thu gom được quy đổi với tổng số tiền hơn 1,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được các đơn vị tổ chức hỗ trợ Trường THCS Phú An nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” không chỉ góp phần giảm lượng rác thải nhựa phát sinh mà còn tạo hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp học sinh và hội viên phụ nữ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm cụ thể hằng ngày.

RSS