Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ TP Hà Nội trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc
VHO - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra ngày 17 -18.11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc”.
Ngày 12.11 đã diễn ra buổi gặp mặt báo chí để thông tin Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của Thủ đô, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thủ đô đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự kiến, Đại hội có 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô và 250 đại biểu khách mời là lãnh đạo Trung ương, Thành phố, các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang...
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo và Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ trở thành nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và niềm tin của nhân dân Thủ đô. Đại hội sẽ tổng kết đánh giá kết quả hoạt động thời gian vừa qua; xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030; Hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với đội ngũ cán bộ trẻ hóa, tiêu biểu, có năng lực, trí tuệ và uy tín; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
“Đại hội XVIII của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.
Đại hội lần này mang dấu ấn chuyển mình trong thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, là điểm hội tụ trí tuệ - tâm huyết - niềm tin của Nhân dân Thủ đô gửi gắm vào MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đại hội sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, khí thế phấn khởi của Đại hội đến đông đảo nhân dân Thủ đô.
Theo báo cáo, trong thời gian qua, Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống xã hội: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, góp phần giúp Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm 1 năm so với kế hoạch, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát huy mạnh mẽ qua các chương trình “Hàng Việt được người tiêu dùng yêu thích”, hội chợ kết nối tiêu dùng, quảng bá sản phẩm OCOP, ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, Mặt trận Thành phố đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hồ sơ, tiếp nhận ý kiến Nhân dân, hình thành nền tảng “Mặt trận số Thủ đô” - minh bạch, hiện đại, thân thiện.
Hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai bài bản, hiệu quả: Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động gần 100 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 1.500 nhà đại đoàn kết, góp phần để Thành phố không còn hộ nghèo.
Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định 3 khâu đột phá trọng tâm; đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể và nhất quán thực hiện 3 quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất…

RSS