Thanh Hoá:

Phát hiện gần 4 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường

NGUYỄN LINH

VHO - Thanh Hóa đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ trong hai ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 4 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các hộ kinh doanh ở TP. Thanh Hóa.

Ngày 22.5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Rừng Thông (TP. Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm Đào Sen, do bà Đào Thị Sen làm chủ, có địa chỉ tại phường Rừng Thông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán gần 1 tạ thực phẩm gồm kê gà, chim cút, tràng trứng, lạp xưởng… nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện gần 4 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường - ảnh 1
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc tại cửa hàng kinh doanh Đào Sen. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, ngay trong ngày đầu của đợt cao điểm (20.5), Đội QLTT số 1 cũng đã phối hợp với Công an phường Đông Hải (TP. Thanh Hóa) kiểm tra hộ kinh doanh của ông Trần Văn Tiến tại phường Đông Hải.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 3 tạ hàng hóa là nước cốt dừa, bột kem – đều là thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Theo Chi cục QLTT Thanh Hóa, từ ngày 20.5 đến ngày 15.6, các đội QLTT trên toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đây là đợt cao điểm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thị trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại.

Đặc biệt, ngoài việc tập trung vào các cơ sở kinh doanh truyền thống, lực lượng QLTT Thanh Hóa còn đẩy mạnh kiểm tra các thủ đoạn gian lận tinh vi trên môi trường số – nơi tình trạng buôn bán hàng hóa vi phạm đang diễn biến phức tạp.

Đại diện Chi cục QLTT Thanh Hóa cho biết: “Trong đợt cao điểm này, chúng tôi sẽ ưu tiên kiểm tra các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân như thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, phân bón, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, rượu bia…”.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng QLTT cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân không sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm. Những cơ sở đã từng ký cam kết nhưng vẫn tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, nhất là trong bối cảnh đang là cao điểm mùa du lịch và tiêu dùng.