Phát động cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2026

THANH MAI

VHO - Cuộc thi Nhà truyền thông tài ba – IC Master trở lại với chủ đề “Rooted in Vietnam – Tự hào từ gốc Việt”, hướng đến tìm kiếm những ý tưởng truyền thông đột phá nhằm góp phần nâng tầm nông sản Việt thành biểu tượng thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc Việt.

Cuộc thi do khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại - Học viện Ngoại giao tổ chức, dành cho sinh viên đam mê các lĩnh vực truyền thông, marketing, báo chí và quan hệ công chúng trên toàn quốc.

Trải qua 13 mùa tổ chức kể từ năm 2013, cuộc thi là sân chơi uy tín, giàu tính thực tiễn, nơi các bạn trẻ được thử sức với những bài toán truyền thông gắn liền với các vấn đề phát triển xã hội; qua đó, lan tỏa tác động tích cực đến cộng đồng thông qua các giải pháp truyền thông sáng tạo và có trách nhiệm.

Phát động cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2026 - ảnh 1
Phó Trưởng khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại - Học viện Ngoại giao,TS. Nguyễn Đồng Anh phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, diễn ra vào tối 5.6

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Trưởng khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại - Học viện Ngoại giao, TS. Nguyễn Đồng Anh nhấn mạnh: “Cuộc thi năm nay không chỉ là nơi để các bạn tranh tài, mà còn là hành trình học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành, nơi những ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, những góc nhìn mới được chia sẻ và những tài năng trẻ được phát hiện”.

Năm 2026, IC Master trở lại với chủ đề Rooted in Vietnam – Tự hào từ gốc Việt, đặt ra bài toán nâng tầm nông sản Việt từ lợi thế sản xuất thành những thương hiệu mang giá trị quốc gia.

Bám sát định hướng của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value), mùa thi tập trung vào yếu tố năng lực tiên phong", khuyến khích thí sinh tìm kiếm các giải pháp truyền thông sáng tạo nhằm xây dựng thương hiệu có bản sắc, tầm nhìn và sức cạnh tranh dài hạn.

Không chỉ nói về nguồn gốc địa lý, chủ đề này còn khơi gợi những giá trị sâu xa được bồi đắp từ văn hóa, con người và tinh thần Việt Nam. Mỗi sản phẩm nông sản không đơn thuần là thành quả của đất đai và khí hậu, mà còn chứa đựng những câu chuyện riêng biệt, tạo nên dấu ấn khác biệt để chinh phục người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Phát động cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2026 - ảnh 2
Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi

TS. Nguyễn Đồng Anh khẳng định, trong dòng chảy hội nhập, khi Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế, văn hóa và sáng tạo toàn cầu, việc gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc dân tộc trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đứng trước nhiệm vụ ấy, nông sản không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là đại diện cho lịch sử, văn hóa, con người và những câu chuyện đặc trưng của từng vùng đất.

Thông qua IC Master 2026, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, khuyến khích sinh viên vận dụng tư duy truyền thông sáng tạo để góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam, lan tỏa những giá trị bản địa đến với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời đóng góp vào hành trình phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong thời đại mới.

Phát động cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2026 - ảnh 3
Tiếp nối thành công của mùa thi 2025, IC Master 2026 khuyến khích thí sinh khai thác những câu chuyện văn hóa, từ đó kiến tạo giá trị khác biệt cho thương hiệu và góp phần nâng tầm nông sản Việt trên thị trường

Vòng sơ loại dự kiến sẽ diễn ra từ 24 - 30.6 nhằm tuyển chọn những đội thi xuất sắc nhất bước tiếp vào các chặng thi chuyên sâu. 

Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ 7.8 - 31.10, nơi 4 đội thi xuất sắc nhất sẽ tranh ngôi vị quán quân IC Master 2026.