PC Quảng Ngãi kiên quyết ngăn chặn, xử lý hành vi trộm cắp vật tư lưới điện
VHO - Tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị trên lưới điện tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến vận hành hệ thống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Trước thực trạng này, PC Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng triển khai các giải pháp bảo vệ, chủ động phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm tài sản ngành Điện.
Nhiều trạm biến áp bị tháo dỡ, lấy cắp vật tư
Rạng sáng 2.9.2026, Trạm biến áp cấp điện phục vụ tưới tiêu tại thôn Đăk Klếch, xã Ngọk Bay được phát hiện bị kẻ gian tháo dỡ, lấy cắp nhiều vật tư, thiết bị.
Tại hiện trường, các bộ phận của trạm biến áp bị cắt, tháo rời, dây dẫn và nhiều vật tư nằm ngổn ngang.

Anh A Đên, ở thôn Măng La, xã Ngọk Bay, người phát hiện vụ việc cho biết khoảng 5 giờ sáng, khi đi qua khu vực, anh nhận thấy máy biến áp không còn nguyên vẹn nên gọi điện báo cho những người cùng làm thủy lợi kiểm tra. Sau khi xác định có dấu hiệu trộm cắp, anh đã thông báo cho Điện lực thành phố Kon Tum.
Theo ghi nhận, để lấy gần 100kg đồng bên trong máy biến áp, các đối tượng đã phá dỡ nhiều bộ phận của trạm, gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng đến việc cung cấp điện phục vụ sản xuất tại khu vực.

Đây không phải vụ việc cá biệt trên địa bàn. Trước đó, nhiều vụ trộm cắp vật tư điện đã xảy ra, trong đó kẻ gian đột nhập, tháo dỡ và lấy đi hàng chục mét dây điện cùng nhiều thiết bị khác.
Các vụ việc thường diễn ra vào ban đêm, tại những khu vực vắng người, gây khó khăn cho công tác phát hiện và truy tìm đối tượng.
Theo anh Nguyễn Ngọc Chung, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành, Điện lực thành phố Kon Tum (PC Quảng Ngãi), các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp khá liều lĩnh, có dấu hiệu am hiểu về hệ thống điện và bất chấp nguy hiểm trong quá trình phá dỡ thiết bị.
Đáng chú ý, tại một số vụ việc, kẻ gian sử dụng cây sào tre nối tạm cùng các vật dụng khác để tác động vào cầu chì phía trên, ngắt điện trước khi tiếp cận máy biến áp.
Hành vi được thực hiện trong điều kiện có dòng điện trung thế 22kV, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng của người thực hiện cũng như những người ở khu vực lân cận.
Cũng trong đầu tháng 9.2026, một trạm biến áp tại thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa tiếp tục bị kẻ gian tháo dỡ, lấy cắp một lượng lớn dây đồng.

Ông Trần Quốc Chí, Phó Trưởng Điện lực thành phố Kon Tum cho biết từ tháng 11.2025 đến nay, trên địa bàn đơn vị quản lý đã xảy ra các vụ trộm cắp vật tư tại 51 trạm biến áp.
Vật tư bị mất chủ yếu là đồng, dây tiếp địa và cáp lực hạ thế. Đặc biệt, có 2 máy biến áp bị tháo ruột để lấy đồng, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Không chỉ gây tổn thất về tài sản, việc tháo dỡ, lấy cắp vật tư còn đe dọa an toàn vận hành lưới điện. Khi các thiết bị bị phá hoại, hệ thống có thể phát sinh sự cố, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện, gây hư hỏng thiết bị của người dân và tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.
Chủ động phòng ngừa, tăng cường phối hợp xử lý
Trước tình trạng trộm cắp vật tư điện có chiều hướng gia tăng, Điện lực thành phố Kon Tum đang triển khai các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ tài sản, chủ động phát hiện và phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn.
Khi phát hiện dấu hiệu mất cắp hoặc phá hoại vật tư, thiết bị, đơn vị tổ chức bảo vệ, giữ nguyên hiện trường và kịp thời báo cáo cơ quan công an, chính quyền địa phương để phối hợp điều tra, truy tìm đối tượng.
Đồng thời, ngành Điện phối hợp rà soát các điểm thu mua phế liệu, qua đó góp phần phát hiện hoạt động thu mua vật tư ngành Điện có nguồn gốc bất hợp pháp.


Về lâu dài, đơn vị dự kiến ứng dụng công nghệ đo xa để kiểm soát hoạt động của các trạm biến áp, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.
Giải pháp này hướng đến việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong vận hành, hỗ trợ công tác kiểm tra và xử lý sự cố kịp thời.
Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác kiểm tra tại hiện trường tiếp tục được tăng cường. Các nhóm được phân công thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống điện, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và phối hợp xử lý khi có vụ việc phát sinh.
Ngành Điện cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thông báo cho Điện lực hoặc cơ quan công an khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trạm biến áp, đường dây điện; đặc biệt là những trường hợp có hành vi tháo dỡ, tác động vào thiết bị điện.
Theo quy định pháp luật, hành vi trộm cắp, phá hoại vật tư, thiết bị điện có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay hoặc mua bán, tiêu thụ vật tư, thiết bị điện có nguồn gốc bất hợp pháp.
Bảo vệ tài sản ngành Điện không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại về kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn hệ thống, duy trì cung cấp điện ổn định và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

RSS