Ninh Bình: Tàu thuyền nối đuôi nhau vào cảng tránh siêu bão Ragasa
VHO - Trong những ngày qua, cả trăm tàu thuyền nối đuôi nhau vào neo đậu tại âu tàu cảng cá Ninh Cơ (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) để tránh siêu bão Ragasa (bão số 9).

Cảng cá Ninh Cơ có âu tàu để tránh trú bão với sức chứa khoảng 200 tàu, thuyền đang dần kín chỗ. Tại đây, các ngư dân, thuyền viên, người dân đang khẩn trương đưa tàu, thuyền vào tránh trú bão, chằng buộc ngư lưới cụ, neo thuyền một cách chắc chắn, gắn thêm các lốp xe bên sườn tàu thuyền nhằm hạn chế va chạm.
Anh Lê Xuân Tiến (xã Hải Xuân) chủ tàu NĐ-923.98 TS một ngư dân kinh nghiệm đi biển nhiều năm chia sẻ: Nghe tin siêu bão Ragasa qua bộ đàm Icom, mặc dù đang cách bờ mấy chục hải lý nhưng tôi khẩn trương cho tàu và các thuyền viên thu lưới về gấp, đưa tàu vào cảng Ninh Cơ để đảm bảo an toàn.

Để sẵn sàng ra khơi ngay sau khi bão tan, anh Tiến cùng thuyền viên tranh thủ kiểm tra, đan vá lại hệ thống lưới, tời kéo, máy móc với hy vọng cho một chuyến vươn khơi đầy ắp cá tôm.

Trong lúc tàu tránh trú báo, và tranh thủ thời tiết nắng ráo tôi và các thuyền viên kiểm tra toàn bộ tàu thuyền, tát nước những chỗ còn sót lại trong khoang, kiểm tra van xả đáy, tháo bớt thiết bị điện để tránh chập cháy khi bão đổ bộ, ngư dân Vũ Văn Lợi cho biết.
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa (bão số 9), ngày 22.9, UBND tỉnh Ninh Bình đã có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, không được lơ là, chủ quan.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình về tình hình triển khai ứng phó bão số 9. Tính đến 11h ngày 23.9, đã thông báo kêu gọi 1.858 phương tiện tàu, thuyền với 5.709 ngư dân hoạt động trên biển để vào bờ, nơi tránh trú bão an toàn.
Hiện số phương tiện tàu, thuyền neo đậu an toàn tại các âu tàu, bến là 1.384 phương tiện/4.226 ngư dân. Có 105 phương tiện/615 ngư dân đang hoạt động ở vùng biển Quảng Ninh đến Đà Nẵng và vùng biển TP. Hồ Chí Minh. Và có 369 phương tiện/868 ngư dân đánh bắt ven bờ, đi về trong ngày.

Đối với 782 lều, chòi canh thuỷ sản với 894 lao động tại vùng đầm bãi ngang ngoài đê, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình có thông báo để bà con nhân dân di dời vào khu vực trong đê để đảm bảo an toàn.
Tính đến sáng ngày 23.9, có 1.950 ha diện tích lúa mùa và 9.200 ha cây màu hè thu đã được thu hoạch để tránh thiệt hại do siêu bão Ragasa gây ra.