Ninh Bình: Nước lũ chia cắt nhiều khu dân cư và tuyến đường quan trọng
VHO - Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Hoàng Long, sông Bôi dâng lên nhanh chóng làm chia cắt nhiều thôn, khu dân cư và tuyến đường quan trọng ở tỉnh Ninh Bình.

Bà Trần Thị Vân (55 tuổi), thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn chia sẻ: Nước lũ sông Hoàng Long bắt đầu dâng từ ngày 28.9, sau khi bão số 10 đổ bộ kèm mưa rất to trên diện rộng nên tình hình nước lũ dâng nhanh hơn. Hiện nước lũ đã ngập trên 1m, hơn 600 hộ dân trong thôn phải chuyển lên tầng cao hơn để tránh lũ.
Ông Vũ Văn Minh ở thôn Kiến Phong, xã Gia Tường cho biết: Hiện mấy chục hộ ngoại đê sông Bôi đã bị ngập từ ngày 28.9, có hộ ngập nửa nhà. Tất cả các tài sản có giá trị đều phải kê kích lên cao, hoặc gửi vào hàng xóm ở khu vực trong đê để tránh lũ.

Theo ghi nhận của Văn Hoá, các thôn, khu dân cư ngoại đê dọc sông Hoàng Long, sông Bôi ở tỉnh Ninh Bình đều bị nước lũ cô lập. Hiện người dân dùng thuyền, xuồng máy, phà làm phương tiện di chuyển chính.

Trên tuyến đường Tỉnh lộ ĐT.479 đoạn đi qua địa bàn xã Gia Lâm, hướng đi tỉnh Hoà Bình (cũ) nay là tỉnh Phú Thọ. Nước lũ sông Bôi đã dâng cao làm Tỉnh lộ ĐT.479 bị ngập sâu khoảng trên 50cm với chiều dài khoảng 200m, khiến nhiều xe ô tô bị chết máy.
Ông Phạm Hồng Chuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình: Nước lũ dâng cao ngập đường từ chiều ngày 28.9, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương phải cắt cứ lực lượng lập biển báo, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho phương tiện, tài sản của người dân.
Những xe ô tô có tải trọng dưới 5 tấn đều không được đi qua, mà phải chuyển hướng khác an toàn hơn theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết: Từ ngày 28-30.9 trên địa bàn có mưa to, gió mạnh. Lúc 14h ngày 30.9 mực nước tại Bến Đế đạt 4,37m và tiếp tục dâng, dự báo có thể lên trên 4,5m.
Chính quyền địa phương đã huy động các đơn vị, lực lượng chức năng kiểm tra các điểm xung yếu như Kênh Gà, Vườn Thị, Đá Hàn, Gọng Vó… chuẩn bị xuồng máy và 4 thuyền vận chuyển, vật tư, thuốc men, 300 áo phao, phối hợp với trạm bơm Hoàng Quyển, Gia Viễn vận hành 10 máy bơm tiêu nước, đồng thời tuần tra, gia cố trên các tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn tối đa tính mạng, tài sản cho nhân dân.
