Nhiều tuyến đường miền núi Thanh Hoá sạt lở nghiêm trọng

NGUYỄN LINH

VHO - Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện miền núi Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Mường Lát bị sạt lở, sụt lún, nứt toác, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tính mạng của người dân.

Theo đó, tại huyện Mường Lát, trên Quốc lộ 15C tại Km81 đoạn qua địa phận bản Lốc Há, xã Nhi Sơn bị sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 10m3.

Nhiều tuyến đường miền núi Thanh Hoá sạt lở nghiêm trọng - ảnh 1
Lực lượng chức năng huy động máy móc xử lý điểm sạt lở, sụt lún nền mặt đường trên Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Pù Nhi (huyện Mường Lát)

Tại Km97+900 đoạn qua Khu 2, thị trấn Mường Lát, sạt lở taluy dương làm đất đá tràn xuống đường với khối lượng khoảng 30m3. Km 98+820 đoạn qua Khu 4, sạt lở taluy dương làm đất đá tràn xuống đường với khối lượng đất đá 60m3. Km 99+020 đoạn qua Khu 4, sạt lở taluy dương làm đất đá tràn xuống đường, khối lượng đất đá 50m3.

Riêng tại Km88+750 - Km88+810 Quốc lộ 15C, thuộc địa bàn xã Pù Nhi, vị trí sạt lở, sụt lún nền mặt đường vào đến taluy dương và kéo dài hơn 60m, nguy cơ đứt đường là rất cao.

Trên Quốc lộ 16 tại Km11+980 qua địa phận bản Mâu, xã Mường Lý khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 100m3.

Mưa lớn kéo dài cũng làm xuất hiện nhiều điểm sạt trượt khác trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Mường Lát.

Tại xã Pù Nhi, tuyến đường từ bản Hua Pù đi bản Cá Nọi sạt 1 điểm, chỉ đi lại được bằng xe máy; đường giao thông vào tiểu khu 3, bản Na Tao, xã Pù Nhi tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, gây nguy cơ sạt lở cao, cung sạt trượt khoảng hơn 100m.

Tuyến đường giao thông từ bản Na Tao đi Pha Đén sạt lở 1 điểm và nứt tim đường với chiều dài khoảng 42m. Tại khu vực trên có hiện tượng lún sụt toàn bộ nền mặt đường, nguy cơ cao đứt đường.

Tuyến đường bê tông từ khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường Lát đi bản Pù Quăn (Pù Nhi) bị nứt do sạt lở phía taluy âm với chiều dài hơn 20m. Cung đường này cũng sạt nhiều điểm.

Tại xã Tam Chung, tuyến đường từ bản Ón 1 đến bản Ón 3 có nhiều điểm sạt lở đất, giao thông bị tắc nghẽn. Tại bản Ón 2 bị sạt lở đất bồi tại khu tái định cư bản Ón, làm ách tách dòng chảy suối Lát, gây ngập úng khoảng 300m về phía đầu nguồn.

Hiện nay, đất sạt xuống suối đang trôi, nước ngập úng đang rút về trạng thái bình thường. Kênh mương nội đồng Phai Lâu bị sạt và đứt gẫy khoảng 30m, có nguy cơ sạt và ảnh hưởng vào tuyến đường từ cầu cứng bản Lát đi bản Ón, xã Tam Chung.

Tại xã Mường Chanh, đường giao thông nông thôn từ cầu cứng bản Na Chừa đi khu tái định cư bản Na Chừa sạt taluy dương làm lấp nền đường với chiều dài khoảng 15m. Đường giao thông từ bản Piềng Tặt đi bản Na Hào sạt taluy dương xuống lấp nền đường chiều dài khoảng 25m.

Với những điểm sạt vừa và nhỏ, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp khắc phục, san gạt đất đá dưới nền đường, để người dân tạm thời thông xe. Đồng thời, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hoá Phạm Văn Tuấn, Sở đã báo cáo với Bộ Giao thông - Vận tải và UBND tỉnh về thực trạng sụt lún của tuyến đường tại Km88+750 xã Pù Nhi và đưa ra phương án xử lý tạm thời để thông xe sớm nhất theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Trước mắt, để đảm bảo giao thông, Sở báo cáo với Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thực hiện giải pháp tạm thời tại tuyến đường này và tiếp tục theo dõi và đảm bảo giao thông tại đây. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, việc xử lý tạm thời vị trí đường giao thông hư hỏng tại đây sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/9 tạo điều kiện thông xe toàn tuyến Quốc lộ 15C”, ông Tuấn cho biết.

Nhiều tuyến đường miền núi Thanh Hoá sạt lở nghiêm trọng - ảnh 2
Khắc phục sạt lở giao thông từ bản Ngàm (xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn)

Tại huyện Quan Sơn, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện cho biết, trên địa bàn huyện có 3 điểm sạt lở, sụt lún lớn, gồm đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Ngàm (Sơn Điện); đường giao thông từ bản Máy đi bản Bàng (Trung Thượng); đường giao thông từ bản Son đi bản Ché Lầu (Na Mèo).

Hiện nay, nhiều điểm sạt lở trên địa bàn của huyện Quan Sơn đã cơ bản được khắc phục. Điểm sạt lở đường giao thông từ bản Máy đi bản Báng (Trung Thượng) và sụt lún đường giao thông từ bản Ché Lầu đi bản Son (Sơn Thủy) đã khắc phục được tạm thời, đảm bảo cho người đi bộ, xe máy lưu thông; về lâu dài sẽ chờ thời tiết nắng ráo để khắc phục tình trạng trên.

Nhiều tuyến đường miền núi Thanh Hoá sạt lở nghiêm trọng - ảnh 3
Các vết nứt xuất hiện tại quả đồi ở bản Đỏ, xã Phú Thanh (huyện Quan Hoá) có chiều rộng từ 1m đến 1,5m

Tại huyện Quan Hoá, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 mưa lớn khiến quả đồi ở bản Đỏ dọc Quốc lộ 15A giáp ranh giữa xã Phú Thanh (Quan Hoá) và xã Vạn Mai, huyện Mai Châu (Hoà Bình) xuất hiện một số vết nứt có nguy cơ sạt lở, với chiều dài 100m.

Các vết nứt đã xuất hiện từ ngày 5.9, khoảng cách 3m xuất hiện một vết nứt, chiều rộng các vết nứt từ 1m đến 1,5m. Vị tri quả đồi xuất hiện các vết nứt gần khu vực có 10 hộ dân, với 38 nhân khẩu đang sinh sống và 2 xưởng chế biến lâm sản.

Nhiều tuyến đường miền núi Thanh Hoá sạt lở nghiêm trọng - ảnh 4
Một điểm sụt lún đường giao thông tại thôn Đôn, xã Thành Lâm (huyện Bá Thước)

Tại huyện Bá Thước, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện cho biết, đến ngày 10.9 toàn huyện có 138 hộ phải sơ tán đến nơi ở an toàn, trong đó 133 hộ di dời do nguy cơ sạt lở đất, đá, nhà ở không an toàn; 5 hộ di dời do bị tốc mái.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện có 483,33 ha lúa, 49,21 ha hoa màu, 320,55 ha cây hàng năm, 24,50 ha ao hồ, 30m3 bè nuôi cá lồng bị thiệt hại.

Nước lũ cuốn trôi 30 rọ thép, làm hư hỏng đập Tá Lùn ở thôn Khảng, xã Văn Nho; sạt lở bờ suối Cái ở xã Lương Trung; sạt lở bờ sông Mã đoạn thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung.... Cùng với đó, trên địa bàn có 15 điểm giao thông bị nước lũ dâng cao, chia cắt cục bộ.

Hiện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Mường Lát đã chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã, thị trấn duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông suối dâng cao để thông tin kịp thời đến tận các thôn, người dân biết, chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó.