Chiến dịch “Mùa hè xanh 2025”:
Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân xã Quan Sơn
VHO - Vừa qua, hơn 70 tình nguyện viên là các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các chiến sĩ Trung Đoàn 600 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an đã có hành trình ý nghĩa và thiết thực tại xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo suốt hành trình này là sức trẻ nhiệt huyết với mong muốn kiến tạo nên những công trình thanh niên ý nghĩa, giúp đỡ bà con nhân dân nơi đây có cuộc sống ấm áp đủ đầy hơn.


Mang tên chiến dịch “Mùa hè xanh 2025”, đoàn tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản; Hoạt động sơn sửa, làm sạch đường làng để tạo môi trường sinh sống xanh – sạch – đẹp; Tổ chức vui chơi, giao lưu văn hóa nghệ thuật; Mở gian hàng 0 đồng với các mặt hàng thiết yếu tặng người dân; Trao tặng 2 “Tủ sách cho em” tại Trường Mầm non xã Quan Sơn tỉnh Lạng Sơn…






Điểm nhấn trong chiến dịch năm nay, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã đồng hành cùng Quỹ “Vì tương lai xanh” thuộc tập đoàn VinGroup triển khai 03 dự án lớn tại xã gồm: Dự án “Ánh sáng xanh”, dự án “Nước sạch cho em” và dự án “Nhà vệ sinh cho em”. Những công trình này không chỉ thắp sáng những con đường, tạo nguồn nước sạch mà còn giúp người dân nơi đây có thêm hi vọng vươn lên trong cuộc sống.



Chia sẻ cảm nhận sau chuyến đi, anh Trần Chiều Phụng – Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh rằng: “Qua chiến dịch Mùa hè xanh lần này, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, yêu mến của cộng đồng tại xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đây chắc chắn sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với đoàn tình nguyện của Nhà trường. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của các đơn vị để Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng như thế này và có thêm nhiều công trình thiết thực giúp đỡ người dân các địa phương khác trong các chiến dịch tiếp theo”.

Có thể nhận thấy, những hoạt động này đã góp phần giúp các tình nguyện viên hiểu thêm hơn về những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của người dân nơi đây. Mỗi một trải nghiệm đều là những bài học quý giá khi các tình nguyện viên cảm nhận được những điều ý nghĩa, thiết thực bởi chỉ từ một hành động nhỏ của mình sẽ đóng góp vào một hoạt động chung của một tập thể. Mỗi khi nhận được những lời cảm ơn của người dân hay một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em nhỏ, trong lòng ai cũng đều thấy vui và hạnh phúc bởi những điều cho đi thật ý nghĩa biết bao.
Bên cạnh đó, đây không chỉ là hành trình trao tặng yêu thương mà cũng là cơ hội để các bạn sinh viên gắn bó với thực tiễn cuộc sống hơn, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.