Nghệ An:
Người dân ven biển chằng chống nhà cửa sẵn sàng ứng phó bão số 5
VHO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki (bão số 5), người dân ven biển Nghệ An đang khẩn trương gia cố nhà cửa, cơ sở kinh doanh để hạn chế thiệt hại.
Tại phường Cửa Lò, ngay từ tối 24.8, nhiều chủ khách sạn, nhà hàng đã thức trắng đêm di dời tài sản, chằng chống cửa kính, mái nhà.
Sáng 25.8, dọc tuyến đường Bình Minh giáp bờ biển, hầu hết cơ sở kinh doanh huy động toàn bộ nhân lực tập trung che chắn, chằng néo.

Tại các Khách sạn phường Cửa Lò sử dụng hàng chục bao cát chặn cửa ngăn nước biển; khách sạn Hòn Ngư đóng cửa từ sớm, chuẩn bị tấm sắt lớn gia cố phòng gió bão.
Theo chị Lê Thị Xuân, chủ một khách sạn, nhà hàng tại bãi biển Cửa Lò nhiều năm trước khi mái tôn còn phổ biến, mỗi khi bão lớn, chủ nhà phải vất vả chằng chống.

Nay nhiều công trình đã xây kiên cố hơn nên việc phòng chống bão phần nào thuận lợi. Tuy vậy, các cơ sở kinh doanh vẫn chủ động dùng dây thừng, bao cát, thậm chí túi nước để chặn cửa, neo mái tôn.
Nhiều nhà dân cũng chất thêm bao cát lên mái, buộc dây neo vào gốc cây để tránh tốc mái.

Ông Trần Văn Tuấn (phường Cửa Lò) cho biết: “Bão này được dự báo mạnh, tôi phải chất thêm bao cát nặng lên mái, dùng dây neo mái tôn để hạn chế gió giật cuốn bay”.
Không chỉ cơ sở lưu trú, nhiều ngư dân cũng khẩn trương đưa thuyền thúng lên bờ, buộc chặt bằng dây thừng hoặc kéo về nhà để bảo vệ tài sản của gia đình.
Để đảm bảo an toàn, một số dịch vụ cũng tạm ngưng hoạt động. Máy ATM của Vietinbank trên đường Bình Minh thông báo dừng phục vụ đến 27.8.

Cùng với việc chằng chống của người dân, các lực lượng chức năng cũng khẩn trương triển khai phương án ứng phó.
Chiều 24.8, UBND phường Thành Vinh đã di dời hơn 1.000 người dân chung cư Quang Trung đến nơi an toàn.
Khi trời bắt đầu mưa nặng hạt, Ban Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành đã tỏa về các xóm tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai biện pháp phòng chống bão.

Tại xóm 9, lực lượng dân quân cùng người dân chặt tỉa cành cây cổ thụ để phòng gãy đổ. Riêng cây đa lớn có tán rộng, UBND xã phải huy động hơn 20 người và một máy xúc để xử lý. Nhiều cây cao, nhiều cành cũng được chặt bớt nhằm giảm rủi ro khi bão số 5 đổ bộ.
Cùng với việc tỉa cây, các xóm trên địa bàn đồng loạt nạo vét, khơi thông kênh mương, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, đặt bao cát lên mái, di dời hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Hệ thống loa truyền thanh liên tục phát công điện chỉ đạo, cập nhật tình hình bão, giúp người dân kịp thời nắm bắt, nhất là khu vực ngoài đê Tả Lam.
Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành Lê Khánh Quang cho biết: Xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm, đặc biệt là người già neo đơn, nhằm hạn chế thiệt hại về người, tài sản, lưới điện và sản xuất nông nghiệp.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An huy động 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng, 30 xe ô-tô túc trực; phối hợp với địa phương gia cố 1,5km đê biển Tân Minh – Tân Mai, nơi nhiều đoạn đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ vỡ khi bão kèm triều cường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 0h ngày 25.8, tâm bão Kajiki ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 300km.

Trước nguy cơ gió giật cấp 15-17, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở, chính quyền Nghệ An yêu cầu tuyệt đối không để người dân ở lồng bè, khu vực xung yếu; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đặc biệt, nhiều trường học trong tỉnh đã quyết định hoãn tựu trường ngày 25.8 để bảo đảm an toàn cho học sinh.
Tại các trường Tiểu học Cửa Nam 1, Tiểu học Lê Mao, Mầm non Lê Mao… đều thông báo lùi lịch; riêng THPT Nguyễn Duy Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, PTDTNT tỉnh dự kiến tựu trường ngày 27.8.
Toàn bộ hệ thống chính quyền và người dân Nghệ An đang tập trung cao độ, chủ động chằng chống nhà cửa, cơ sở hạ tầng, triển khai phương án di dời, quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.