Người dân giao nộp chim hồng hoàng quý hiếm
VHO - Ngày 8.10, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ và UBND xã tiến hành thả một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm về môi trường tự nhiên. Con chim này được người dân phát hiện bay lạc vào nhà và chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng.
Ông Đinh Đức Dung (SN 1962, trú tại xã Tân Kỳ) bất ngờ phát hiện một con chim lạ bay lạc vào sân vườn nhà mình vào chiều 7.10.
Con chim có kích thước lớn, sải cánh dài, mỏ vàng nổi bật, bộ lông đen trắng tương phản và nặng hơn 2kg. Nhận thấy đây có thể là loài chim quý hiếm, ông Dung đã không giữ lại mà lập tức báo với chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã và Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ nhanh chóng có mặt để kiểm tra, xác định đây là chim hồng hoàng (tên khoa học Bucerotidae) – một trong những loài chim thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cá thể chim hồng hoàng nói trên còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành chăm sóc, kiểm tra sức khỏe và đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi thả về rừng tự nhiên vào sáng hôm sau.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn phối hợp chăm sóc và thả chim về lại môi trường sống tự nhiên. Hành động của ông Dung rất đáng biểu dương, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học”.
Chim hồng hoàng là loài chim lớn, sinh sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới rậm rạp thuộc vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Loài chim này có tập tính làm tổ trên các thân cây cao, sống theo cặp, rất cảnh giác với con người. Sự xuất hiện của chúng ở khu vực dân cư được cho là hiếm gặp, có thể do thay đổi thời tiết hoặc bị lạc đàn trong quá trình kiếm ăn.
Thời gian qua, chính quyền và lực lượng kiểm lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; khuyến khích người dân thông báo kịp thời khi phát hiện động vật quý hiếm. Nhờ đó, nhận thức của người dân về bảo tồn thiên nhiên ngày càng được nâng cao, góp phần hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật hoang dã.