Người dân bắt quả tang trang trại lợn xả thải ra suối trong đêm
VHO - Phát hiện dòng suối đổi màu, bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) đã lần theo dấu vết và bắt quả tang một trang trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường trong đêm.
Ngày 20.8, UBND xã Nghĩa Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, một trang trại lợn xả thải ra môi trường trong đêm bị người dân bắt quả tang.
Trước đó, người dân xã Nghĩa Lộc đã đội mưa, lần theo dòng nước đen bốc mùi hôi thối và bắt quả tang một trang trại lợn lợi dụng trời mưa xả thải trực tiếp ra môi trường.

Trang trại bị phát hiện do ông Vũ Đình Huấn làm chủ, hiện cho một người ở xã Đông Thành thuê để chăn nuôi. “Chúng tôi đã lập biên bản hiện trường, sẽ tiếp tục kiểm tra và có phương án xử phạt, xử lý theo quy định”, cán bộ UBND xã Nghĩa Lộc cho biết thêm.
Cụ thể vào khoảng 21h ngày 18.8, người dân sống gần suối Khe Đền (xóm Khe Sài 2) phát hiện dòng nước chuyển màu đen, nổi bọt trắng xóa, mùi hôi thối nồng nặc.
Mặc dù trời đang mưa, nhiều người vẫn mang đèn đi ngược dòng kiểm tra, phát hiện tại đầu nguồn, trang trại lợn xả thải ra suối qua đường ống nhựa. Vụ việc ngay lập tức được báo chính quyền địa phương.

Ông Hà Văn Hợi, xóm trưởng xóm Khe Sài 2 cho hay, đoàn kiểm tra phát hiện 2 đường ống dẫn chất thải trực tiếp ra môi trường, mùi hôi lan xa cả kilomet ra tận đường Hồ Chí Minh.
Trong đêm, Công an xã, cán bộ Phòng Kinh tế xã cùng ban cán sự xóm đã lập biên bản, ghi nhận tại bể chứa số 3 và số 4 đang xả nước thải chăn nuôi bằng ống phi 110cm.
Do điều kiện hạn chế nên chưa xác định được lưu lượng xả thải. Nhiều hộ dân bức xúc vì trang trại này nhiều lần gây ô nhiễm, yêu cầu đình chỉ hoạt động.
Ông Lê Văn Hải, quản lý trang trại cam kết sẽ không nhập thêm lợn con, nuôi hết số lợn hiện tại (600 con) đã nuôi hơn một tháng nhưng chưa xuất bán.
Trong thời gian này, trang trại hứa sẽ không xả thải ra môi trường. Dự kiến sau khoảng 4 tháng sau, trang trại sẽ tạm dừng hoạt động.
Lo ngại trang trại vi phạm cam kết, người dân đã dựng barie trên đường xóm để giám sát việc vận chuyển lợn vào trại.
Chính quyền xã sau đó tổ chức đối thoại với người dân, ghi nhận ý kiến, giải thích các quy định pháp luật và thông tin về hướng xử lý đối với trang trại gây ô nhiễm. Sau buổi đối thoại, bà con đã đồng thuận tháo dỡ barie.