Người có uy tín góp phần xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VHO- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là điểm tựa của đồng bào DTTS.

Theo số liệu từ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 1.281 người có uy tín của 1.281 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Trong đó, người có uy tín dân tộc Mường là 627 người, dân tộc Thái là 485 người, dân tộc Dao là 13 người, dân tộc Mông là 42 người, dân tộc Kinh là 83 người, dân tộc Khơ Mú là 02 người và dân tộc Thổ là 29 người.

Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đang được cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương của tỉnh Thanh Hóa phát huy có hiệu quả.

Người có uy tín góp phần xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 1

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng kịp thời

Có dịp về khu phố Xuân Minh, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), chúng tôi được lãnh đạo thị trấn giới thiệu về Người có uy tín Hà Đình Bon, người dân tộc Thái. Ông là người có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không những gương mẫu “nói đi đôi với làm”, mà ông còn luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân và có nhiều đóng góp vì sự phát triển của địa phương. Ông Bon chia sẻ: “Khu phố Xuân Minh có 121 hộ, với 500 nhân khẩu, trong đó có 97% là đồng bào dân tộc Thái. Với vai trò là NCUT trong cộng đồng, tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên cũng như bà con nhân dân trong thôn”.

Để làm tốt việc tập hợp quần chúng, ông Bon đã tích cực vận động người thân, bà con nhân dân hiến đất, cây cối, vật liệu để mở rộng đường. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để mở rộng tuyến đường từ 4m lên 7m. Đồng thời ông còn thường xuyên đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng để từ đó có những kiến nghị, đề xuất kịp thời lên cấp trên. Với những cách làm thiết thực đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Nổi bật là nhiều hộ dân hiến hơn 4.000m2 đất để mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường giao thông trong thôn; hệ thống kênh mương tưới tiêu được củng cố... Từ một khu phố còn nhiều khó khăn, đến nay khu phố Xuân Minh đã có nhiều đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, số hộ nghèo và cận nghèo giảm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được các hộ trong thôn tích cực hưởng ứng; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt từ 75 - 80%; Nhân dân thực hiện nghiêm túc hương ước thôn, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 ở thôn không còn diễn ra; các hủ tục lạc hậu, nghi thức rườm rà trong ma chay, cưới xin, lễ hội được xóa bỏ. Trong hôn nhân, đã xóa bỏ hoàn toàn việc thách cưới bằng tiền, bạc nén, sanh đồng... tang ma không kéo dài quá 24h, không tổ chức giết mổ trâu, lợn ăn uống linh đình như trước đây... Đóng góp vào kết quả đó, có một phần công sức của người có uy tín Hà Đình Bon.

Tiếp tục dy chuyển trên cùng một cung đường, chúng tôi về Khu phố Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trò chuyện cùng ông Cao Bằng Nghĩa (sinh năm 1950), người dân tộc Thái, một trong những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. “Sau khi được nghỉ chế độ hưu trí năm 2010, tôi được cấp trên phân công nhiệm vụ quan trọng như Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và tham gia trong Chi ủy khu phố. Đây cũng là điều thuận lợi cho bản thân tôi được trực tiếp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong huyện về việc “Học tập suốt đời” và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Tôi luôn tham mưu cho Chi ủy khu phố về việc đổi mới trong công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề nghị nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khu phố”, ông Nghĩa chia sẻ.

Người có uy tín góp phần xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 2

Ngoài việc  bảo tồn, gìn giữ những cổ vật gắn liền với sự phát triển của đồng bào dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa, ông Cao Bằng Nghĩa còn truyền dạy các nhạc cụ truyền thống cho các thế hệ trẻ

Ngoài ra, ông Cao Bằng Nghĩa còn là người gìn giữ, bảo tồn và phát triển chữ viết và các phong tục độc đáo của người Thái trên địa bàn. Cụ thể, ông Nghĩa đã mở 2 lớp dạy chữ Thái cho cán bộ và nhân dân trong và ngoài xã, học viên học vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Khi các học viên đã thông thạo về ghép nguyên âm với phụ âm, ông Nghĩa đã vận dụng các bài trường ca, dân ca, tục ngữ Thái vào bài giảng; mang theo nhạc cụ như khèn bè, sáo ôi, sáo Mông để lúc giải lao trực tiếp "truyền lửa" âm nhạc của người Thái cho học viên.

Có thể thấy, những hoạt động tích cực của người có uy tín ở các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Nhìn nhận về vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ông Cầm Bá Tường, Phó Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, những năm qua, Người có uy tín đã góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng mật thiết, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là điểm tựa của đồng bào DTTS. Theo ông Cầm Bá Tường, Phó Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, nhất là cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số biên giới, vùng địa bàn phức tạp, đồng thời, quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những người có uy tín tiêu biểu.

Theo đó, phát huy tốt vai trò của người có tuy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc