Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025):

Ngọn lửa tri ân thắp sáng đạo lý dân tộc

THẢO LAM

VHO - Hướng về cội nguồn dân tộc, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, thành phố Hà Nội cùng các Sở, ngành và đơn vị trực thuộc đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025).

Ngọn lửa tri ân thắp sáng đạo lý dân tộc - ảnh 1
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ phải qua); Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh (đầu tiên bên trái) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thanh. Ảnh: THU HÀ

Những việc làm giàu ý nghĩa không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối các thế hệ, hun đúc truyền thống yêu nước và gắn bó trong từng gia đình, từng cộng đồng người Việt.

 Nối dài mạch nguồn biết ơn

Vừa qua, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức dâng hương, thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh…

Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi. Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp công lao to lớn, hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội.

Gửi lời tri ân sâu sắc tới các thương binh, cựu chiến binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây, bà Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: “Sự hy sinh của các bác, các chú, các anh để đổi lại độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay sẽ mãi được các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước ghi nhớ và tiếp nối truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp”.

Tại phường Chương Mỹ, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh (có chồng và con gái là liệt sĩ). Ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ, Chủ tịch Hội LHP Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN thành phố Hà Nội đã trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn phường Chương Mỹ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp Hội phụ nữ tích cực triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ phụ nữ về trách nhiệm, tình cảm trong việc động viên, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công, góp phần giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Ngọn lửa tri ân thắp sáng đạo lý dân tộc - ảnh 2
Ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang, dọn dẹp tại các nghĩa trang liệt sĩ, với điểm phát động là Nghĩa trang liệt sĩ Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Chăm lo bằng hành động thiết thực

Theo kế hoạch được UBND TP Hà Nội ban hành, năm 2025, thành phố sẽ tặng hơn 1.100 Sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” (mức thấp nhất 3 triệu đồng); tu sửa, nâng cấp 28 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở đối với 149 hộ gia đình người có công.  Đặc biệt, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Hà Nội cũng đặt chỉ tiêu 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất, cụ thể như: Nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, nâng cấp tiện nghi sinh hoạt. 

Đồng thời, tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nhận phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, với mức phụng dưỡng phấn đấu từ 2 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tổ chức thăm, gặp mặt và tặng quà người có công; các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trong và ngoài thành phố; đơn vị sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh... Tổng kinh phí tặng quà dự kiến là 190 tỉ 242 triệu đồng, được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Triển khai kế hoạch, nhiều cơ quan, sở, ngành, xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Ngày 21.7, phường Sơn Tây đã tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng quà 16 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu được thăm, tặng quà dịp này gồm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phận, 5 vợ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; 3 thương binh; 4 bệnh binh và 3 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo phường Sơn Tây bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cho độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm.

Trước đó, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên thành phố, Hội LHPN cùng các hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang, dọn dẹp tại các nghĩa trang liệt sĩ trong hai ngày 19 - 20.7 tại 126 xã, phường, thị trấn.

Sau đó sẽ đồng loạt triển khai, chuẩn bị cho hoạt động thắp nến tri ân vào tối ngày 26.7. Điểm phát động cấp thành phố được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Cổ Loa, xã Đông Anh.

Thay mặt cho tuổi trẻ và nhân dân trong xã, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Đông Anh bày tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, đặc biệt là hoạt động tham gia tổng vệ sinh môi trường tại khuôn viên nghĩa trang.

Hoạt động ra quân chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là dịp để cán bộ, đoàn viên thể hiện lòng biết ơn mà còn là bài học giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ - về lòng yêu nước, trách nhiệm và tinh thần dấn thân vì cộng đồng.