Ngày này năm xưa:
Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam
VHO - Ngày 21.10.1946, chuyến tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội trở thành dấu mốc lịch sử, gắn với Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam. Cùng ngày này qua các năm, lịch sử còn ghi nhận những nhân vật và sự kiện đáng chú ý về quân sự, Phật giáo, khoa học và công nghệ truyền thông.
Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam

Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 21.10.1946, cán bộ, công nhân ngành Hỏa xa Việt Nam tổ chức chuyến tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn công tác từ Hải Phòng về Hà Nội sau chuyến thăm Pháp.
Sau sự kiện, Người gửi thư biểu dương và căn dặn cán bộ, công nhân hỏa xa đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước.
Ngày 11.3.1996, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 21.10 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đường sắt giữ vai trò quan trọng trong vận tải hành khách, hàng hóa và kết nối các vùng miền.
Ngày nay, các nhà ga cổ còn mở ra tiềm năng du lịch di sản. Tháng 5.2025, Ga Hải Phòng được công bố là điểm du lịch; tháng 10.2026, Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm khai trương, góp phần đưa lịch sử đường sắt đến gần công chúng.
“Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn qua đời
Theo tư liệu TTXVN, ngày 21.10.1956, Thiếu tướng Nguyễn Sơn, tên thật Vũ Nguyên Bác, qua đời tại Hà Nội. Ông là nhân vật đặc biệt trong lịch sử quân sự Việt Nam và Trung Quốc, từng hoạt động cách mạng tại Trung Quốc với bí danh Hồng Thủy trước khi trở về Việt Nam tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.
Từ năm 1925, Nguyễn Sơn sang Quảng Châu, học tại Trường Quân sự Hoàng Phố và tham gia cách mạng Trung Quốc. Năm 1948, ông được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam; năm 1955, ông tiếp tục được phong quân hàm Thiếu tướng trong Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gắn với danh xưng “Lưỡng quốc tướng quân”.
Bên cạnh hoạt động quân sự, Nguyễn Sơn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ phục vụ kháng chiến. Ông được ghi nhận là vị tướng có tượng đồng tại bảo tàng quân sự của cả Việt Nam và Trung Quốc, trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch
Ngày 21.10.2021, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch tại Tổ đình Viên Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hưởng thọ 105 tuổi. Ngài là một trong những bậc cao tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam đương đại.
Đại lão Hòa thượng từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuộc đời tu hành của ngài gắn với việc nghiên cứu kinh điển, đào tạo tăng ni và hoằng dương Phật pháp.
Với những đóng góp cho đạo pháp và xã hội, ngài được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý. Sự viên tịch của ngài để lại niềm tiếc thương trong tăng ni, Phật tử và đông đảo người dân.
Ngày sinh Alfred Nobel - người sáng lập giải thưởng danh giá
Ngày 21.10.1833, Alfred Nobel sinh tại Stockholm, Thụy Điển. Ông là nhà hóa học, nhà phát minh và doanh nhân nổi tiếng, sở hữu 355 bằng sáng chế trong nhiều lĩnh vực. Phát minh thuốc nổ dynamite, được cấp bằng sáng chế năm 1867, góp phần đưa tên tuổi ông gắn liền với lịch sử công nghiệp và kỹ thuật thế kỷ XIX.
Từ những thành tựu khoa học và hoạt động kinh doanh, Nobel tích lũy được khối tài sản lớn. Tuy nhiên, di sản được biết đến rộng rãi nhất của ông là quyết định dành phần lớn tài sản để thành lập giải thưởng mang tên mình, ghi nhận những đóng góp có lợi ích lớn cho nhân loại.
Alfred Nobel qua đời ngày 10.12.1896. Theo di chúc của ông, các giải Nobel đầu tiên được trao năm 1901 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học và Hòa bình. Giải thưởng Kinh tế được bổ sung sau này, từ năm 1969, theo một sáng kiến của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển.
Thực hiện thành công truyền tiếng nói vô tuyến xuyên Đại Tây Dương
Ngày 21.10.1915, các kỹ sư của hệ thống Bell thuộc Công ty Điện thoại và Điện báo Mỹ (AT&T) thực hiện thành công việc truyền tiếng nói qua sóng vô tuyến từ Arlington, bang Virginia, đến Paris, Pháp.
Thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các nhà khoa học và kỹ sư đang tìm cách mở rộng liên lạc đường dài, vượt qua giới hạn của hệ thống điện thoại hữu tuyến. Tín hiệu được truyền từ trạm vô tuyến Arlington và có thể được tiếp nhận tại khu vực Paris, đánh dấu bước tiến của công nghệ truyền thông không dây.
Thành tựu này góp phần thúc đẩy nghiên cứu viễn thông quốc tế, dù dịch vụ điện thoại xuyên Đại Tây Dương thương mại chỉ hình thành sau đó. Năm 1927, cuộc gọi điện thoại thương mại xuyên Đại Tây Dương qua sóng vô tuyến giữa New York và London mới được khai trương, mở ra giai đoạn phát triển mới của liên lạc toàn cầu.

RSS