Ngày này năm xưa:
Ngày Thế giới Phòng chống lạm dụng người cao tuổi
VHO - Ngày 15.6 hằng năm là Ngày Thế giới Phòng chống lạm dụng người cao tuổi, dịp cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền và nhân phẩm của người cao tuổi trong bối cảnh dân số toàn cầu đang già hóa nhanh chóng. Cùng ngày, lịch sử còn ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý liên quan đến cách mạng, giáo dục, văn hóa và thể thao ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
Hồ Tùng Mậu - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung
Ngày 15.6.1896, đồng chí Hồ Tùng Mậu sinh tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là một trong những nhà cách mạng tiền bối có nhiều đóng góp trong quá trình chuẩn bị về tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những năm 1920, ông hoạt động tại Thái Lan, Trung Quốc và tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Ông trực tiếp tham gia công tác huấn luyện, xây dựng cơ sở cách mạng và vận động thanh niên yêu nước.
Năm 1931, Hồ Tùng Mậu bị thực dân Pháp bắt giữ, kết án tù nặng và đày ra Côn Đảo. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách như Chủ tịch Ủy ban Hành chính Liên khu IV, Tổng Thanh tra Chính phủ và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.
Ngày 23.7.1951, đồng chí hi sinh khi đang trên đường đi công tác tại Thanh Hóa, để lại tấm gương sáng về lòng trung kiên với sự nghiệp cách mạng.
Ngày truyền thống Học viện Hậu cần

Ngày 15.6.1951, lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên - tiền thân của Học viện Hậu cần - vinh dự nhận được thư động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ dấu mốc này, ngày 15.6 được xác định là Ngày truyền thống của Học viện.
Ra đời trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ phục vụ công tác bảo đảm hậu cần cho chiến trường. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh của quân đội.
Trải qua gần 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ hậu cần, tài chính cho toàn quân. Hiện nay, Học viện là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu trong lĩnh vực hậu cần quân đội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.
Khóa học đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm
Ngày 15.6.1949, Trường Đại học Sư phạm khai giảng khóa học đầu tiên tại Thanh Hóa trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt.
Nhà trường được thành lập nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ khoa học cho đất nước. Chương trình học khi đó gồm nhiều ngành như Triết học, Sử học, Văn chương, Toán học, Lý học và Ngoại ngữ.
Dù điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, khóa học đầu tiên đã đào tạo nhiều nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục có đóng góp quan trọng cho nền giáo dục nước nhà.
Sự kiện này thể hiện tầm nhìn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực ngay giữa những năm tháng chiến tranh.
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và di sản mỹ thuật Việt Nam
Ngày 15.6.2016, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương lớn trong giới mĩ thuật và công chúng yêu nghệ thuật.
Sinh năm 1922, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông được xem là một trong “tứ trụ” của mĩ thuật Việt Nam hiện đại cùng Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên và Bùi Xuân Phái.
Trong suốt sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Tư Nghiêm kiên trì tìm kiếm sự kết hợp giữa mỹ thuật hiện đại với văn hóa truyền thống dân tộc. Những tác phẩm như Ông Gióng, Múa sư tử, Điệu múa cổ hay bộ tranh 12 con giáp đã trở thành dấu ấn đặc biệt của hội họa Việt Nam.
Năm 1996, ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.
UEFA và hành trình hơn 70 năm phát triển bóng đá châu Âu
Ngày 15.6.1954, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) được thành lập tại Basel, Thụy Sĩ. Đây là một trong sáu liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Từ một tổ chức khu vực, UEFA đã phát triển thành cơ quan quản lí bóng đá có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Tổ chức này hiện quản lý các giải đấu nổi tiếng như EURO, Champions League, Europa League và Nations League.
UEFA cũng là đơn vị tiên phong trong nhiều cải cách của bóng đá hiện đại, từ công nghệ VAR, công nghệ xác định bàn thắng đến các quy định về công bằng tài chính.
Với 55 liên đoàn thành viên, UEFA tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng phát triển của bóng đá chuyên nghiệp toàn cầu.
Ngày Thế giới Phòng chống lạm dụng người cao tuổi

Ngày 15.6 hằng năm là Ngày Thế giới Phòng chống lạm dụng người cao tuổi (World Elder Abuse Awareness Day). Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày này theo Nghị quyết 66/127 năm 2011.
Mục tiêu của sự kiện là nâng cao nhận thức về các hành vi ngược đãi, bạo hành, bỏ bê hoặc xâm phạm quyền lợi của người cao tuổi. Đây là vấn đề ngày càng được quan tâm khi tốc độ già hóa dân số trên toàn cầu không ngừng gia tăng.
Theo Liên Hợp Quốc, số người từ 60 tuổi trở lên trên thế giới có thể vượt 2 tỉ vào năm 2050. Điều đó đòi hỏi các quốc gia phải xây dựng hệ thống an sinh và chăm sóc phù hợp hơn.
Tại Việt Nam, già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Ngày 15.6 vì thế cũng là dịp nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
Ngày Năng lượng gió toàn cầu
Ngày 15.6 là Ngày Năng lượng gió toàn cầu (Global Wind Day), do Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) và Hiệp hội Năng lượng gió châu Âu (WindEurope) phát động.
Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của năng lượng gió trong quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những nguồn năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất hiện nay.
Theo GWEC, công suất điện gió toàn cầu đã vượt mốc 1.000 GW. Nhiều quốc gia đang coi điện gió là giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng.
Tại Việt Nam, tiềm năng phát triển điện gió được đánh giá rất lớn nhờ đường bờ biển dài hơn 3.200 km và điều kiện tự nhiên thuận lợi. Quy hoạch điện VIII cũng xác định điện gió sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia.

RSS