Ngày này năm xưa:
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
VHO - Ngày 28.7.1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam - được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào công nhân và công đoàn cách mạng Việt Nam. Từ dấu mốc này, ngày 28.7 hằng năm được lấy làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Cùng ngày này qua các năm, nhiều sự kiện đáng chú ý cũng diễn ra trong nước và quốc tế.
Ra đời tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam

Theo tư liệu TTXVN, ngày 28.7.1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ được thành lập tại số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng, phát triển của Công đoàn Việt Nam.
Trải qua 97 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và phát triển đất nước.
Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN
Ngày 28.7.1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Từ dấu mốc này, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác của ASEAN, đồng thời nhiều lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và có những đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Sau hơn 30 năm, ASEAN trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Quan hệ hợp tác với các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch, ngày càng được mở rộng.
Bộ tem giới thiệu những “Bảo vật quốc gia” bằng gốm
Ngày 28.7.2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Bảo vật quốc gia (bộ 3): Đồ gốm”, gồm 4 mẫu, giới thiệu Bình gốm Đầu Rằm, Bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh, Bình gốm Nhơn Thành và Thống gốm hoa nâu.
Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, khuôn khổ 37 x 37mm, góp phần giới thiệu đến công chúng những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc biệt.
Đây là bộ thứ ba trong loạt tem về Bảo vật quốc gia, tiếp nối các bộ tem về đồ đồng và đồ vàng, qua đó góp phần quảng bá và lan tỏa giá trị di sản Việt Nam.
Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ
Ngày 28.7.1914, Áo-Hung tuyên chiến với Serbia, mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Sự kiện diễn ra sau vụ Thái tử Franz Ferdinand của Áo-Hung bị ám sát tại Sarajevo ngày 28.6.1914. Những căng thẳng giữa các cường quốc châu Âu nhanh chóng lan rộng khi các hệ thống liên minh quân sự được kích hoạt.
Từ cuộc xung đột ban đầu giữa Áo-Hung và Serbia, chiến tranh nhanh chóng mở rộng thành cuộc đối đầu quy mô lớn giữa các phe, kéo dài đến năm 1918.
Chiến tranh thế giới thứ nhất gây tổn thất nghiêm trọng về người và của, làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị thế giới và để lại những tác động lâu dài đối với lịch sử thế kỷ XX.
Ngày Thế giới Phòng, chống Viêm gan
Ngày 28.7 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới Phòng, chống Viêm gan, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh viêm gan virus và thúc đẩy các quốc gia tăng cường phòng ngừa, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị.
Ngày này cũng gắn với ngày sinh của Baruch Samuel Blumberg, nhà khoa học người Mỹ có công trình quan trọng trong việc phát hiện virus viêm gan B và phát triển vaccine phòng bệnh. Ông được trao Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm 1976.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), viêm gan virus vẫn là một thách thức y tế toàn cầu. Các loại viêm gan B và C có thể dẫn đến bệnh gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. WHO đặt mục tiêu loại trừ viêm gan virus như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, trong đó việc mở rộng tiếp cận vaccine, xét nghiệm và điều trị giữ vai trò then chốt.
Mái vòm Bologna được UNESCO ghi danh Di sản thế giới
Ngày 28.7.2021, UNESCO ghi danh Hệ thống mái vòm Bologna của Italy vào Danh sách Di sản thế giới.
Di sản gồm 12 cấu phần tiêu biểu, được lựa chọn từ hệ thống mái vòm trải dài khoảng 62km trong thành phố Bologna. Các công trình được xây dựng và phát triển qua nhiều thời kỳ, từ thế kỷ XII đến nay, với vật liệu đa dạng như gỗ, đá, gạch và bê tông cốt thép.
Theo UNESCO, hệ thống mái vòm là một phần đặc trưng trong diện mạo đô thị Bologna, vừa tạo không gian đi bộ có mái che, vừa gắn với các hoạt động thương mại và đời sống xã hội. Di sản phản ánh sự phát triển liên tục của kiến trúc và không gian đô thị Bologna qua nhiều thế kỷ.

RSS