Ngày này năm xưa:

Ngày Người khuyết tật Việt Nam

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 18.4 - Ngày Người khuyết tật Việt Nam - là dịp tôn vinh nghị lực sống và khẳng định cam kết xây dựng xã hội bao trùm. Cùng dấu mốc giàu ý nghĩa này, dòng chảy lịch sử - văn hóa tiếp tục mở ra với nhiều sự kiện tiêu biểu trong và ngoài nước, phản ánh khát vọng hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Ngày Người khuyết tật Việt Nam  - ảnh 1
Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật - Ảnh: VGP/Thu Cúc

Ngày 18.4 hằng năm là Ngày Người khuyết tật Việt Nam, được xác lập theo Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy bảo đảm quyền và cơ hội cho người khuyết tật.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, Việt Nam hiện có khoảng 6,2-6,4 triệu người khuyết tật (khoảng 6-7% dân số), thấp hơn một số ước tính mở rộng trước đây. Những năm qua, hệ thống chính sách về trợ giúp xã hội, giáo dục hòa nhập, dạy nghề và việc làm không ngừng hoàn thiện.

Năm 2026, các hoạt động hưởng ứng tiếp tục nhấn mạnh chuyển đổi từ “trợ giúp” sang “trao quyền”, phù hợp với Liên Hợp Quốc về phát triển bao trùm.

Ban hành Điều lệ đầu tư nước ngoài năm 1977

Ngày 18.4.1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - văn bản pháp lý gồm 27 điều quy định các nguyên tắc, hình thức và thủ tục đầu tư.  

Trong bối cảnh khi đó, Điều lệ 1977 có ý nghĩa đặt nền móng ban đầu cho việc hình thành khung pháp lý về thu hút đầu tư nước ngoài. Từ tiền đề này, Việt Nam từng bước hoàn thiện thể chế, nổi bật là sự ra đời của Luật Đầu tư nước ngoài 1987 - dấu mốc quan trọng trong tiến trình Đổi mới và mở cửa nền kinh tế.

Đến nay, hệ thống pháp luật về đầu tư đã được phát triển toàn diện với Luật Đầu tư 2020 làm nền tảng, hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và phù hợp thông lệ quốc tế. Chính sách thu hút FDI cũng đang chuyển mạnh từ “mở cửa” sang “chọn lọc”, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và thích ứng với các quy định toàn cầu mới như thuế tối thiểu.

Hội nghị Á - Phi tại Bandung năm 1955

Ngày 18.4.1955, Hội nghị Bandung khai mạc tại Indonesia với 29 quốc gia Á - Phi tham dự. Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế, văn hóa, quyền dân tộc tự quyết và chống chủ nghĩa thực dân. Tuyên bố Bandung khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức áp bức, phân biệt chủng tộc và thúc đẩy hòa bình thế giới.

Đây là một trong những nền tảng quan trọng của phong trào không liên kết và hợp tác Nam - Nam trong thế kỷ XX.

Ngày mất của nhà khoa học Albert Einstein

Ngày 18.4.1955, Albert Einstein qua đời tại Princeton (Mỹ), hưởng thọ 76 tuổi. Ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX, người đặt nền móng cho thuyết tương đối, làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân loại về không gian, thời gian và cấu trúc của vũ trụ.

Năm 1921, ông được trao Giải Nobel Vật lý nhờ những đóng góp quan trọng cho vật lý lý thuyết, đặc biệt là hiệu ứng quang điện - nền tảng của nhiều công nghệ hiện đại.

Bên cạnh sự nghiệp khoa học, Einstein còn là tiếng nói có ảnh hưởng trong các vấn đề xã hội và nhân văn. Ông tích cực vận động vì hòa bình, phản đối chủ nghĩa phát xít, cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân và kêu gọi kiểm soát vũ khí.  

Ngày mất của nhà thám hiểm Thor Heyerdahl

Ngày 18.4.2002, Thor Heyerdahl, nhà thám hiểm và dân tộc học người Na Uy, qua đời ở tuổi 87.

Ông nổi tiếng toàn cầu với chuyến hải trình năm 1947 trên chiếc bè Kon-Tiki, vượt hơn 8.000 km trên Thái Bình Dương từ Peru đến quần đảo Polynesia. Hành trình nhằm kiểm chứng giả thuyết về khả năng người Nam Mỹ cổ đại có thể di cư bằng đường biển sang Polynesia, gây tiếng vang lớn trong giới khoa học và công chúng.

Dù còn nhiều tranh luận, hành trình của Heyerdahl đã góp phần mở rộng cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử di cư. Cuộc đời ông gắn liền với tinh thần khám phá, dấn thân và khát vọng giải mã những bí ẩn của văn minh nhân loại.