Mái ấm nghĩa tình cho gia đình chính sách
VHO - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Quảng Ngãi đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm hoàn thành toàn bộ chương trình trước ngày 20.7.2026.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư
Ngôi nhà của ông Hồ Văn Ngoạt, xã Thanh Bồng là một trong những công trình đang được gấp rút thi công. Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lớn.
Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông mạnh dạn vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố mà vợ chồng ông đã mong mỏi.

Ông Hồ Văn Ngoạt xúc động chia sẻ: “Xây dựng được ngôi nhà kiên cố là mơ ước hơn 30 năm của vợ chồng tôi. Nay được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, lại có thêm bà con xóm giềng, đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an đến phụ giúp ngày công, gia đình tôi ai cũng phấn khởi. Mùa mưa bão tới sẽ không còn thấp thỏm như trước nữa”.
Còn căn nhà của chị Lê Thị Kiều, ở xã Trà Bồng, cũng đã gần hoàn thiện. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khiến việc lắp cửa và hoàn thiện khu bếp phải chờ thêm thời gian, nhưng với hai mẹ con chị, ngôi nhà mới đã mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn.
“Nhà tuy chưa được trọn vẹn nhưng đã vững chãi rồi. Tôi sẽ cố gắng làm việc, tích lũy để hoàn thiện những phần còn lại, yên tâm nuôi con và ổn định cuộc sống lâu dài”, chị Kiều bày tỏ.

Tại xã Lân Phong, gia đình anh Lê Văn Tín vừa hoàn thành việc sửa chữa nhà ở. Những mảng tường cũ kỹ đã được sửa sang, sơn mới khang trang nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ cùng sự góp sức của lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã.
“Được chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ, giờ gia đình tôi đã có ngôi nhà sạch đẹp, khang trang. Mừng lắm!”, anh Tín vui vẻ nói.
Chung sức hoàn thành mục tiêu trước ngày 20.7
Tháng 3.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 270/TTg-KGVX thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ Vì người nghèo Trung ương.
Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30.4.2026, chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20.7.

Tại xã Lân Phong, sau khi rà soát, địa phương xác định có 10 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, gồm 3 hộ xây mới và 7 hộ sửa chữa.
Ông Lê Hồng Sa, Chủ tịch UBND xã Lân Phong, cho biết địa phương đã huy động các lực lượng quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, hỗ trợ ngày công, vừa đảm bảo tiến độ, vừa nâng cao chất lượng công trình.
Trong khi đó, xã Thanh Bồng hiện có 4 căn nhà đang được triển khai xây dựng. Theo ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, cả bốn công trình đều đạt khoảng 70% khối lượng và đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng thời hạn.
“Các hộ đều có hoàn cảnh khó khăn nên ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, địa phương tiếp tục vận động các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ thêm vật liệu, kinh phí và ngày công để giúp người dân sớm có nơi ở ổn định”, ông Trường cho biết.
Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã, phường, đặc khu cần được hỗ trợ nhà ở, gồm 87 căn xây mới và 70 căn sửa chữa.

Để hỗ trợ các địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, góp phần đảm bảo chất lượng, mỹ quan và phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để giúp các hộ từng bước ổn định sinh kế.
Ông Đỗ Khắc Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, cho biết sau khi hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để trao sinh kế, tạo điều kiện giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế bền vững.
Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và trách nhiệm đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, mất mát vì đất nước.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức của cộng đồng, Quảng Ngãi đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát góp phần mang đến những mái ấm bền vững và vun đắp niềm tin cho các gia đình chính sách.

RSS