Mắc sốt rét ngoại lai sau khi từ Cameroon trở về

M.TRANG

VHO - Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp sốt rét ngoại lai trở về từ Cameroon, quốc gia thuộc khu vực Tây Trung Phi, nơi sốt rét đang lưu hành mạnh.

 Mắc sốt rét ngoại lai sau khi từ Cameroon trở về - ảnh 1
BS Trần Huy Thọ khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân V.Đ.H. (42 tuổi) ở An Hòa, Hải Phòng vừa trở về nước sau khi đi công tác tại Cộng hòa Cameroon. Khi về nước, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, rét run từng cơn, đau đầu, mệt mỏi toàn thân, được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, bệnh nhân nhiễm Plasmodium Falciparum, tác nhân gây sốt rét ác tính, có nguy cơ biến chứng cao. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ sốt rét và đã cắt sốt, tình trạng bình thường.

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn tiến tới loại trừ sốt rét, nhưng muỗi Anopheles, véc-tơ truyền bệnh, vẫn còn tồn tại tại nhiều khu vực, đặc biệt ở vùng núi, miền Trung - Tây Nguyên, Nam Bộ. Các ca sốt rét nhập cảnh nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt có thể trở thành nguồn lây bệnh trong cộng đồng.

Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng Plasmodium gây ra và lây truyền qua vết đốt của muỗi Anopheles. Nếu không được điều trị đúng cách, sốt rét có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Các biến chứng bao gồm: Gây thiếu máu nghiêm trọng do ký sinh trùng sốt rét phá hủy hồng cầu, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ mang thai; tổn thương não gây ra hôn mê và tử vong; gây suy thận, suy gan khiến cơ thể rơi vào nguy kịch; gây phù phổi, khiến bệnh nhân khó thở và suy hô hấp; gây hạ đường huyết khiến người bệnh đối diện hôn mê, thậm chí tử vong...

TS.BSCK2.TTƯT Trần Huy Thọ, Phó Giám đốc thường trực phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đặng Văn Ngữ khuyến cáo, khi người dân đi làm, công tác và lao động trở về Việt Nam, cần theo dõi sức khỏe trong ít nhất 30 ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, đau đầu, rét run, vã mồ hôi... thì phải đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại để được xét nghiệm, sàng lọc sốt rét.

Trước đó, vào tháng 6.2025, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cũng tiếp nhận và điều trị cho 4 trường hợp mắc sốt rét ngoại lai. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh viện đã kịp thời điều trị phục hồi cho 8 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều từ các nước có lưu hành sốt rét trở về, nếu không kịp thời điều trị thì nguy cơ bệnh lây lan trong cộng đồng là rất lớn.