Nghệ An:

Lo ngại ô nhiễm, nhà máy nước tạm ngừng lấy nước thô từ sông Lam

PHẠM NGÂN

VHO - Sau sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ tại nhà máy mía đường ở Nghệ An, một đơn vị cấp nước đã chủ động ngừng khai thác nguồn nước thô từ sông Lam để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngày 11.5, ông Nguyễn Trung Tuấn, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị đã tạm dừng lấy nước thô từ kênh N8 sau sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ tại Nhà máy Công ty CP Mía đường Sông Lam, đóng tại xã Nhân Hòa.

Theo ông Tuấn, công ty nhận được thông báo từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An về việc nguồn nước tại kênh chính và kênh N8 thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có nguy cơ bị ô nhiễm do sự cố tại nhà máy đường.

Ngay sau đó, Công ty CP Cấp nước Yên Thành đã đóng cửa lấy nước tại kênh N8 và tạm thời không sử dụng nguồn nước này cho đến khi chất lượng nước đảm bảo theo quy định.

Lo ngại ô nhiễm, nhà máy nước tạm ngừng lấy nước thô từ sông Lam - ảnh 1
Cá chết nổi trên sông Đào

Trong thời gian tạm dừng khai thác nước từ sông Lam, doanh nghiệp sử dụng nguồn nước dự trữ tại hồ chứa nội bộ để phục vụ xử lý và cấp nước sinh hoạt cho người dân.

“Hiện đơn vị đang cung cấp nước cho khoảng 8.000 khách hàng. Nguồn nước dự trữ có thể đáp ứng nhu cầu trong khoảng 6 - 8 ngày”, ông Tuấn thông tin.

Kênh chính (sông Đào) và kênh N8 đều lấy nguồn nước từ sông Lam. Sau sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ tại nhà máy đường, nhiều khu vực hạ lưu ghi nhận hiện tượng cá nuôi lồng bè và thủy sản tự nhiên chết hàng loạt.

Không chỉ trên sông Lam, tình trạng cá chết bất thường còn xuất hiện tại sông Đào và sông Nông Giang (kênh N13) qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ.

Lo ngại ô nhiễm, nhà máy nước tạm ngừng lấy nước thô từ sông Lam - ảnh 2
Hiện tượng cá chết nổi trên sông Đào khiến người dân lo ngại ô nhiễm

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt tại xã Anh Sơn và công tác khắc phục sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ của Công ty CP Mía đường Sông Lam.

Theo báo cáo, chiều tối 3.5, khu vực xã Anh Sơn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc. Đến rạng sáng 4.5, nước sông Lam chuyển màu vàng đục, cá nuôi bắt đầu nổi đầu, bỏ ăn rồi chết hàng loạt.

Cơ quan chuyên môn ghi nhận cá chết nguyên con, màu sắc bên ngoài bình thường, không có dấu hiệu xuất huyết nội tạng nhưng mang xuất hiện chất nhầy. Cùng thời điểm, nhiều cá tự nhiên trên sông Lam cũng nổi lên mặt nước, dạt vào bờ rồi chết.

Đến chiều cùng ngày, hiện tượng cá chết chấm dứt. Thống kê ban đầu cho thấy 19 lồng nuôi cá của 13 hộ dân bị thiệt hại, với tổng khối lượng hơn 8,6 tấn cá.

Ngành chuyên môn nhận định nguyên nhân có thể do lượng lớn chất hữu cơ sau mưa làm suy giảm oxy hòa tan trong nước hoặc liên quan đến nguồn thải từ thượng nguồn sông.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, đây là hiện tượng bất thường bởi khu vực xảy ra sự cố có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh và trước nay chưa từng ghi nhận cá nuôi lồng chết theo mùa hay dịch bệnh diện rộng.

Sở cũng giao UBND xã Nhân Hòa kiểm tra, rà soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty CP Mía đường Sông Lam trong quá trình xử lý sự cố.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 3.5, trong lúc xảy ra mưa dông kèm sấm sét mạnh, bồn chứa 2.000 tấn mật rỉ của Nhà máy Công ty CP Mía đường Sông Lam bất ngờ bị vỡ tại vị trí khoảng 2.3 chiều cao bồn chứa. Sự cố khiến khoảng 500 tấn mật rỉ tràn ra khu vực bên trong nhà máy.

Hiện Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An đang tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước mặt trên sông Lam để đánh giá mức độ ảnh hưởng sau sự cố.