Lễ tế âm hồn tưởng nhớ 140 năm thất thủ Kinh đô Huế
VHO - Ngày 19.6 (nhằm 24.5 âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ tế âm hồn, tưởng nhớ những người đã mất trong sự kiện thất thủ kinh đô năm 1885.

Lễ tế được tổ chức trang nghiêm tại di tích đàn Âm hồn, đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân (bên trong Kinh thành Huế). Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế tham gia lễ tế cùng với đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Cách đây 140 năm, nhiều quan binh và người dân đã thiệt mạng khi Kinh đô Huế thất thủ, rơi vào tay của thực dân Pháp. Vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng đã phải rời Huế ra thành Tân Sở ở Quảng Trị.

Lễ tế âm hồn được tổ chức với các nghi thức cơ bản của triều Nguyễn xưa và nhiều vật phẩm được bày biện trên bàn lễ, như: dê, lợn, ngô, khoai, cơm, chè, xôi, các loại trái cây…
Theo sử sách, sau cuộc binh biến ở Kinh thành Huế, mãi đến năm 1894 dưới thời vua Thành Thái, triều Nguyễn đã cho lập đàn Âm hồn ở gần cửa Quảng Đức, nay là địa chỉ số 73 Ông Ích Khiêm.
Hàng năm, vào ngày 23.5 âm lịch, triều đình tổ chức lễ tế với các nghi lễ trang nghiêm và vật phẩm để cúng các quan viên, binh lính và đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô năm Ất Dậu 1885.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng vừa hoàn thành dự án bảo tồn thích nghi di tích đàn Âm hồn trên quy mô gần 1.160 m2, với nhiều hạng mục đàn tế, tường rào, cổng, nhà thần khố và nội thất…
Sau khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ tế, nhiều người dân cũng đến dâng hương tại di tích đàn Âm hồn. Cùng với đó, từ ngày 23 đến hết tháng 5 âm lịch, nhiều người dân ở Huế cũng tổ chức lễ cúng tưởng nhớ những người đã mất trong sự kiện thất thủ kinh đô.