Lào Cai: Không để học sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Lào Cai có phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, việc đi lại ở một số địa phương vùng cao còn khó khăn. Vì thế, Sở GD&ĐT Lào Cai đã chỉ đạo các nhà trường thành lập tổ công tác hỗ trợ học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của học sinh, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu đặt ra là không để học sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, năm 2026, tổng số thí sinh đăng ký dự thi của tỉnh Lào Cai là 19.810, trong đó đang học lớp 12 là 18.882 thí sinh, thí sinh tự do là 928. Toàn tỉnh dự kiến có 58 điểm thi với 852 phòng thi. Tổng số nhân sự dự kiến điều động tham gia tổ chức Kỳ thi khoảng 4.500 người. 

Lào Cai: Không để học sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai Luyện Hữu Chung báo cáo về công tác chuẩn bị Kỳ thi của địa phương

Nhận định về thuận lợi của địa phương trong tổ chức Kỳ thi năm 2026, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai Luyện Hữu Chung cho biết, Kỳ thi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi.

Ngành Giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho học sinh, phụ huynh học sinh nên tạo được sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức Kỳ thi. Đặc biệt, địa phương có đủ lực lượng, đủ kinh nghiệm để tổ chức Kỳ thi. 

Bên cạnh thuận lợi, tỉnh Lào Cai cũng nhận định rõ một số khó khăn để có phương án chuẩn bị. Trong thực tế, địa phương có phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số nên việc học tập, ôn luyện chuẩn bị cho Kỳ thi còn hạn chế. Phương án dự phòng điểm thi ở một số địa phương vùng cao còn khó khăn. 

Thời gian tổ chức Kỳ thi vào tháng 6, thời điểm được cảnh báo thời tiết cực đoan, khắc nghiệt và diễn biến bất thường có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi: bàn giao đề thi, bài thi; đưa đón thí sinh tới trường thi; địa điểm tổ chức thi dự phòng; an toàn cho thí sinh và người tham gia tổ chức thi…

Tỉnh Lào Cai đã thành lập các tổ hỗ trợ, xây dựng phương án đề phòng mưa, lũ, sạt lở đất để học sinh dự thi đầy đủ; có phương án đưa học sinh ở xa điểm thi về nơi gần điểm thi, bố trí chỗ ở cho học sinh trong trường hợp diễn biến thời tiết bất thường không thể đi về trong các buổi thi (trước ngày thi ít nhất 3 ngày); phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh… và các tình huống bất thường khác. 

Tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho học sinh nội trú, bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT với các mức hỗ trợ cụ thể. Theo đó, hỗ trợ một lần cho học sinh nội trú trong thời gian ôn, thi tốt nghiệp THPT là 1.200.000 đồng/học sinh; hỗ trợ một lần cho học sinh bán trú, học viên bán trú ôn, thi tốt nghiệp THPT là 700.000 đồng/học sinh. Các xã, phường cũng có riêng phương án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương tham dự Kỳ thi. 

Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường thành lập tổ công tác hỗ trợ học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của học sinh, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu đặt ra là không để học sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả ôn tập cho học sinh, Sở GD&ĐT Lào Cai đã tổ chức 3 lần thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, sau mỗi lần thi thử đều tổ chức rút kinh nghiệm, rà soát theo nhóm học sinh để có phương án hỗ trợ ôn tập. Kết quả cho thấy kết quả thi thử lần sau cao hơn lần trước. Ngoài ra, các trường cũng chủ động tổ chức các Kỳ thi thử riêng, ngoài các cuộc thi chung của tỉnh. 

Địa phương tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống gian lận sử dụng công nghệ cao Kỳ thi cho thí sinh, phụ huynh và đội ngũ giám thị; tiếp tục rà soát, quan tâm đến điều kiện tổ chức Kỳ thi tại các điểm thi khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời; tiếp tục rà soát đảm bảo an ninh cho khu vực chấm thi.