Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo thành phố Sumgayit, Azerbaijan chia sẻ về hợp tác kinh tế, văn hóa
VHO - Ngày 16.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Farid Alakbarov, Phó Chủ tịch thành phố Sumgayit, Azerbaijan. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; SởVHTTDL.
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cảm ơn ngài Farid Alakbarov đã dành thời gian đến thăm tỉnh Bắc Ninh nhân chuyến công tác tham dự Kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Azerbaijan về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật tại Việt Nam; tỉnh Bắc Ninh và thành phố Sumgayit đã có cơ hội kết nối, trao đổi hợp tác giữa hai địa phương.

Tỉnh Bắc Ninh (mới) được sáp nhập từ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ), xưa gọi chung là vùng Kinh Bắc. Sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có diện tích tự nhiên là 4.718,6 km²; 99 đơn vị hành chính cấp xã với quy mô dân số là 3.619.433 người.
Tỉnh Bắc Ninh có vai trò trọng tâm, nòng cốt phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Bắc Việt Nam. Tỉnh đang nỗ lực phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ theo vùng kinh tế trọng điểm.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cho tỉnh triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - một trong 5 sân bay lớn nhất Việt Nam; có quy mô quốc tế tiêu chuẩn “5 sao”, phấn đấu trong top 10 sân bay đẹp và hiện đại nhất thế giới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết thêm, cùng với tiềm năng kinh tế, tỉnh có nền văn hoá đặc sắc, nhiều di tích lịch sử, lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống, nhiều loại hình di sản văn hóa đã được vinh danh ở cấp Quốc gia và quốc tế.
Ngoài 5 di sản văn hóa của tỉnh đã được UNESCO công nhận; mới đây, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới… Bắc Ninh cũng là địa phương có truyền thống khoa bảng, là vùng đất hiếu học của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo; thúc đẩy chương trình trao đổi giáo dục, đào tạo công nhân kỹ thuật chất lượng cao; giới thiệu nét đẹp văn hóa của hai bên…
Đồng thời, hy vọng qua chuyến thăm này, ngài Farid Alakbarov sẽ hiểu thêm về tỉnh Bắc Ninh, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Sumgayit đạt được những bước phát triển mới.
Trao đổi tại buổi làm việc, ngài Farid Alakbarov, Phó Chủ tịch thành phố Sumgayit bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được lãnh đạo tỉnh tiếp đón nồng hậu.
Ngài Farid Alakbarov cho biết, thành phố Sumgayit có dân số 427.800 người và diện tích 133 km²; đây là một thành phố trẻ có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của Azerbaijan.
Từ khi được thành lập, thành phố Sumgayit đã phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp hóa chất, đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp chiến lược.
Hiện nay, thành phố Sumgayit đã khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp hàng đầu của Azerbaijan trong các lĩnh vực hóa chất, dầu hóa chất, luyện kim, năng lượng điện, công nghiệp thực phẩm và nhẹ, vật liệu xây dựng... Thành phố Sumgayit cũng là thành phố mẫu mực với nền văn hóa đặc sắc, sôi động.
Thông qua buổi làm việc, ngài Farid Alakbarov mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, kết nối để tiến tới thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Sumgayit, làm cơ sở để triển khai các hoạt động đối ngoại mang tính thiết thực và bền vững trong thời gian tới.