Làng hoa, cây cảnh Nghệ An tất bật, hối hả vào vụ Tết
VHO - Tại “thủ phủ” hoa, cây cảnh Vinh Phú (Nghệ An), không khí mua bán Tết đã sôi động sớm. Dù chi phí tăng và thời tiết bất lợi, các nhà vườn vẫn tất bật chuẩn bị nguồn hàng, kỳ vọng một mùa hoa Tết khởi sắc.
Thời điểm này, các làng hoa, cây cảnh ở Nghệ An bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối muộn, khắp các khu vườn, nhà lưới, bãi tập kết cây cảnh rộn ràng tiếng người, tiếng xe ra vào, báo hiệu vụ mùa Tết, vụ mùa quan trọng quyết định thu nhập cả năm của người trồng hoa.
Tại các làng nghề hoa, cây cảnh ở phường Vinh Phú, nơi được xem là “thủ phủ” hoa, cây cảnh của Nghệ An, không khí lao động diễn ra khẩn trương.

Người thì cắt tỉa cành, chỉnh dáng bonsai, người chăm sóc hoa trong chậu, người ghi sổ đơn hàng, tất bật chuẩn bị cho những chuyến xe đưa hoa đi khắp các phường, xã, thậm chí ra các tỉnh lân cận.
Theo các chủ vườn, Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tiêu thụ hoa, cây cảnh lớn nhất trong năm, chiếm phần lớn doanh thu của cả vụ sản xuất. Chính vì vậy, dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết, nhiều nhà vườn đã chủ động nhập hàng sớm, chăm sóc kỹ lưỡng để đảm bảo hoa nở đúng thời điểm, cây khỏe, dáng đẹp.

Không chỉ trồng hoa tại chỗ, nhiều hộ kinh doanh còn mạnh dạn đầu tư, liên kết với các vùng hoa lớn như Đà Lạt (Lâm Đồng), Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… để đa dạng chủng loại, đáp ứng thị hiếu ngày càng phong phú của người tiêu dùng. Sau khi vận chuyển về Nghệ An, hoa tiếp tục được nuôi dưỡng, tạo dáng, sang chậu trước khi đưa ra thị trường.
Chị Nguyễn Thu Hà, một chủ vườn tại phường Vinh Phú cho biết, năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, mưa bão kéo dài trong các tháng cuối năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích hoa trồng tại địa phương.

Nhiều diện tích hoa vụ sớm bị thiệt hại, buộc các nhà vườn phải tăng chi phí nhập hoa từ nơi khác để bù nguồn cung. “So với mọi năm, việc chuẩn bị cho vụ Tết năm nay vất vả hơn, chi phí cao hơn, nhưng nếu không chủ động thì rất khó đáp ứng nhu cầu thị trường”, chị Hà chia sẻ.
Bên cạnh những khó khăn do thời tiết, chi phí vận chuyển, vật tư nông nghiệp tăng cũng khiến giá thành sản xuất đội lên.
Theo ghi nhận, giá hoa, cây cảnh Tết năm nay dự kiến tăng nhẹ so với năm trước, khoảng từ 10 – 20%, tùy từng loại. Tuy nhiên, các chủ vườn cho rằng mức tăng này là hợp lý, phản ánh đúng chi phí đầu vào và công chăm sóc kéo dài suốt nhiều tháng.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, trên địa bàn hiện có ba làng nghề chuyên trồng hoa, cây cảnh với khoảng 300 hộ dân gắn bó lâu dài.
Nhờ nghề này, nhiều gia đình có thu nhập ổn định, một số hộ vươn lên khá giả. Những ngày này, thị trường hoa, cây cảnh tại địa phương đã bắt đầu sôi động, lượng khách đến tham quan, mua bán tăng dần.
Bà Hương Lê cho biết thêm, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão trong năm qua, các hộ trồng hoa vẫn chủ động khắc phục khó khăn, tái sản xuất để bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết.

Việc người dân lựa chọn mua hoa sớm không chỉ giúp các nhà vườn giảm áp lực tiêu thụ trong cao điểm cuối năm, mà còn góp phần điều tiết cung – cầu, hạn chế biến động giá trong những ngày giáp Tết.
Thị trường hoa Tết cũng bắt đầu “nóng” sớm hơn mọi năm khi nhiều người dân tranh thủ đến vườn lựa chọn cây đẹp, đặt mua trước để tránh tình trạng khan hàng hoặc giá tăng cao vào những ngày cận Tết.
Các loại hoa, cây cảnh được ưa chuộng vẫn là quất, đào cảnh, mai, hoa hồng, đỗ quyên, kim tiền, cây hạnh phúc… với đủ phân khúc giá, từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng cho những cây có dáng đẹp, lâu năm.
Theo chính quyền địa phương, hàng trăm hộ gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại chỗ, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm.
Dù còn đối mặt với không ít thách thức, song người trồng hoa, cây cảnh ở Nghệ An vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào vụ Tết năm nay.
Những khu vườn rực rỡ sắc màu, những chậu cây được chăm chút tỉ mỉ không chỉ là kế sinh nhai của người dân mà còn góp phần mang sắc xuân, không khí tươi mới đến từng con phố, từng mái nhà trong những ngày đầu năm mới.

RSS