Làng cúc Bình Thành tất bật vào vụ Tết

VHO - Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại miền Trung, thời điểm này, người dân trồng hoa cúc ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn (Bình Định) đang tất bật, tỉ mỉ chăm sóc hoa, cũng như thực hiện các công đoạn cuối cùng để cho ra mắt những chậu hoa cúc đẹp nhất phục vụ khách hàng trong dịp Tết năm nay.

Hơn hết làng hoa cúc Bình Thành như tô điểm thêm cho di tích quốc gia Gò lăng (quê mẹ của anh em Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và  Nguyễn Lữ).

Làng cúc Bình Thành tất bật vào vụ Tết - Anh 1

Trong thời gian tới, làng hoa Bình Thành sẽ kết nối với các điểm du lịch cộng đồng và các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch khác trên địa bàn huyện Tây Sơn

Trong những ngày tháng Chạp, chúng tôi tìm về làng hoa Bình Thành, nơi vừa được địa phương quy hoạch vùng trồng hoa lớn nhất địa phương này. Tại các ruộng hoa cú, chúng tôi ghi nhận không khí rộn ràng, tất bật của các chủ vườn với nhiều công đoạn chăm hoa cúc như: tỉa lá, lặt nụ, tưới nước…

Ông Lê Cường, một chủ vườn cúc tại làng hoa Bình Thành chia sẻ: Làng hoa Bình Thành mới được quy hoạch nên có 20 hộ trồng cúc tham gia. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa sinh trưởng và phát triển đúng thời gian. Thời gian này, nụ mới chớm thì sẽ đến ngày 20 tháng Chạp hoa bắt đầu bung nụ là vừa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tuy nhiên, năm nay thị trường thương lái cũng như khách chơi hoa mua ít hơn năm ngoái, hy vọng từ giờ tới Tết, lượng khách mua sẽ tăng hơn.

Người trồng hoa các loại nói chung hay người trồng cúc nói riêng đều phải chịu khó, tỉ mỉ, chăm hoa còn hơn “con mọn”. Ban ngày lặt lá, lặt nụ, ban đêm chong đèn suốt đêm để hoa không nở sớm. “Hàng năm, cứ vào tháng 7 âm lịch, người trồng cúc bắt đầu xuống giống hoa. Với kỹ thuật của những người trồng cúc lâu năm thì việc cho cây hoa trổ vào dịp Tết cũng không khó. Người trồng hoa phải chịu khó, chịu vất vả mới có được thành quả là những chậu hoa cúc đẹp rực rỡ. Vào dịp Tết, khách thường chọn những chậu cúc pha lê hay đại đóa, cũng như màu sắc của hoa”, ông Cường cho hay.

Theo các chủ vườn, khoảng 20 tháng Chạp hoa bắt đầu khoe sắc. Ngoài khách hàng quen trong tỉnh còn có thương lái ở tỉnh Gia Lai xuống tận vườn đặt mua. Gần nửa năm chăm sóc, người trồng hoa đều nôn nao chờ mùa Tết đến gặt hái trái ngọt thành quả mà mình gieo trồng, chăm sóc suốt thời gian qua. “Năm nay thời tiết thuận lợi, bình quân một chậu cúc có đường kính 50 – 60cm sẽ có giá khoảng 270.000 đồng, cao hơn so với năm ngoái và mỗi sào (300m2) trung bình sẽ có 300 chậu, ước tính mỗi sào sẽ cho lợi nhuận từ 26 - 30 triệu đồng”, một chủ vườn tại làng hoa cúc Bình Thành cho biết. 

Làng cúc Bình Thành tất bật vào vụ Tết - Anh 2

Người trồng cúc chịu khó, tỉ mỉ lặt nụ, tỉa lá… để hoa chớm nở đúng dịp Tết

Ông Thái Văn Điểm, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành, trước đây, người dân trồng cúc trong khu dân cư khoảng 40 hộ, nhưng vì bị ô nhiễm môi trường do phun thuốc trồng làm ảnh hưởng các hộ dân xung quanh, nên xã lập quy hoạch vùng làng hoa Bình Thành có diện tích 10ha ở thôn Kiên Long để các hộ trồng cúc vào vùng trồng hoa tập trung và xa khu dân cư. Hiện có 20 hộ trồng hoa trong vùng quy hoạch, xã đang có chủ trương xây dựng con đường bê tông vào làng hoa.

Cũng theo ông Điểm, trong thời gian tới, làng hoa Bình Thành sẽ kết nối thành chuỗi du lịch tại địa phương khi khách tham quan du lịch ghé mua hoa tại làng hoa và tham quan địa điểm di tích quốc gia lịch sử Gò Lăng. Đồng thời, kết nối với điểm du lịch cộng đồng tại làng rau Thuận Nghĩa, Bảo tàng Quang Trung và các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch khác trên địa bàn huyện Tây Sơn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc