Quảng Trị:
Lan tỏa yêu thương, tiếp sức hành trình đến trường
VHO - Nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối các mạnh thường quân trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho học sinh vùng khó, khẳng định vai trò “cầu nối” của Hội trong việc lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao quà hỗ trợ cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lệ Ninh, Lệ Thủy, Trường Phú của tỉnh Quảng Trị. Những phần quà được huy động từ sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị khẳng định, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang phát huy vai trò “cầu nối”, chủ động kết nối các nguồn lực, để sự hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và mang tính bền vững.
Theo bà Thủy, mỗi phần quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự gửi gắm niềm tin, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” trong đời sống hôm nay. Khi những tấm lòng được kết nối, giá trị nhân văn sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một cộng đồng giàu tính sẻ chia.

Từ cách tổ chức đến nội dung triển khai, chương trình cho thấy sự chủ động của Hội trong việc gắn kết các nguồn lực xã hội. Đây không phải là hoạt động đơn lẻ, mà là một mắt xích trong chuỗi chăm lo lâu dài, hướng đến việc hỗ trợ toàn diện cho học sinh khó khăn.
Thắp sáng niềm tin, nâng bước ước mơ
Tại buổi trao quà ở Trường THCS Kiến Giang (xã Lệ Thủy), những phần học bổng, áo quần mới được trao tận tay học sinh nghèo vượt khó. Giá trị của những món quà không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở sự sẻ chia, là tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng dành cho các em.
Em Trần Khánh Ngọc, học sinh lớp 7, xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các nhà tài trợ. Em cho biết, sự quan tâm của các cô, các bác đã giúp em có thêm động lực để cố gắng học tập, vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Khoảnh khắc các em nhận quà, ánh mắt rụt rè nhưng ánh lên hy vọng, chính là hình ảnh rõ nhất về ý nghĩa của chương trình. Khi sự hỗ trợ đến đúng lúc, niềm tin được khơi dậy, các em sẽ có thêm nghị lực để bước tiếp trên con đường học tập.

Bà Lê Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thủy chia sẻ, trong điều kiện thực tế của địa phương vẫn còn nhiều học sinh gặp khó khăn, sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mang ý nghĩa rất thiết thực.
Dù nhà trường luôn nỗ lực tạo điều kiện học tập tốt nhất, nhưng không thể bù đắp hết những thiếu thốn trong cuộc sống của học sinh. Vì vậy, sự hỗ trợ từ Hội không chỉ giúp các em giảm bớt gánh nặng mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em tiếp tục đến trường.
“Những phần quà hôm nay không chỉ mang giá trị hỗ trợ, mà còn là nguồn năng lượng tích cực, giúp các em thêm tự tin, vững bước trên con đường học tập”, bà Nhung nhấn mạnh.
Vai trò “cầu nối” tạo nên giá trị bền vững
Ghi nhận từ chương trình cho thấy, điểm nổi bật không chỉ ở số lượng học sinh được hỗ trợ mà còn ở cách thức tổ chức mang tính kết nối lâu dài. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát huy rõ vai trò “cầu nối” giữa các nguồn lực xã hội với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Thông qua các hoạt động cụ thể, Hội đã đưa những tấm lòng nhân ái đến gần hơn với học sinh khó khăn, biến sự quan tâm thành hành động thiết thực. Sự kết nối này không mang tính nhất thời mà hướng tới xây dựng một mạng lưới hỗ trợ bền vững.
Ý nghĩa của chương trình vì thế không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà còn ở việc tạo dựng niềm tin trong xã hội. Khi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường sống nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

RSS