Chung tay hỗ trợ học sinh vùng khó khăn tỉnh Quảng Trị
VHO - Chiều 4.10, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 2 tỉ đồng hỗ trợ Quỹ khuyến học và xây dựng trường nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chương trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là hành động thiết thực lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình đồng bào, gắn kết các địa phương trong hành trình nâng bước thế hệ tương lai. Nguồn hỗ trợ này là sự sẻ chia quý báu, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên của học sinh vùng khó, nơi còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện học tập.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong phát biểu của ông Vũ Đại Thắng tại buổi lễ: “Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng chung tay vì trẻ em nghèo, vì tương lai giáo dục vùng khó. Đó chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền”.
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị bày tỏ trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành với công tác khuyến học của địa phương. Theo Hội Khuyến học, nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên cho học sinh nghèo, con em vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số – những nơi còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục.
“Đây là nguồn động viên to lớn, giúp các em thêm tự tin, nỗ lực phấn đấu trên con đường học tập. Đồng thời tạo thêm nguồn lực để cải thiện môi trường giáo dục, xây dựng trường lớp khang trang, từng bước nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tại các địa bàn khó khăn của tỉnh”, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị khẳng định.
Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp học sinh vùng khó có thêm điều kiện học tập mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “cả xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục”. Đây cũng là minh chứng sinh động cho mối gắn kết, sẻ chia giữa các địa phương, góp phần nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và tri thức – nền tảng cho hành trình phát triển bền vững của đất nước.