Làm rõ vụ việc nhóm học sinh ném đá vào đoàn tàu SE1

NHƯ ĐỒNG

VHO – Chiều 17.3, Trung tá Trần Hải Hoàng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ ném đá vào đoàn tàu SE1 gây vỡ kính ở 2 toa tàu.

 Làm rõ vụ việc nhóm học sinh ném đá vào đoàn tàu SE1 - ảnh 1
Hư hỏng kính chắn gió của tàu SE1 do bị ném đá

Trước đó, vào lúc 16 giờ 31 phút ngày 16.3, Công an xã Nghĩa Trung (Công an tỉnh Quảng Ngãi) nhận được tin báo của Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) về việc đoàn tàu SE1 đi từ hướng Hà Nội vào TP.HCM, khi qua địa phận xã Nghĩa Trung bị nhiều em nhỏ đứng dưới đường ném đá lên tàu đang chạy làm hư hỏng 2 kính chắn gió của tàu.

Sau đó, Công an xã Nghĩa Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm thông tin và ghi nhận sự việc trên.

Qua thông tin từ quần chúng nhân dân và làm việc với những người liên quan xác định, hiện trường xảy ra vụ việc tại khu vực đường sắt Km932+900 thuộc xóm 2, thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa.

 Làm rõ vụ việc nhóm học sinh ném đá vào đoàn tàu SE1 - ảnh 2
Lực lượng chức năng làm việc với nhóm học sinh có hành vi ném đá lên tàu SE1

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 16.3, khi đoàn tàu SE1 đi đến khu vực trên thì trong số các em: Phan V. (SN 2011), Võ Đức M. (SN 2011), Võ Lê Đức H. (SN 2011), Võ Lê Tuấn T. (SN 2012) Hà Khôi N. (SN 2013), Phạm Gia B. (SN 2014), Phạm Tiến Đ. (SN 2011) đều trú tại thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung đang chơi gần đó đã có hành vi ném đá lên tàu đang chạy.

Công an xã Nghĩa Trung đã mời các em trên về trụ sở Công an và tường trình lại sự việc. Bước đầu, 3 em Võ Đức M., Phạm Gia B. và Phạm Tiến Đ. thừa nhận hành vi ném đá của mình, các em còn lại nói không ném đá lên tàu.

Hiện vụ việc được Công an xã Nghĩa Trung tiếp tục xác minh, làm rõ và phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình giải quyết theo quy định.