Lâm Đồng: Siết quản lý chất thải sinh hoạt, quyết không để rác tồn đọng
VHO - Trước áp lực ngày càng lớn từ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp quản lý, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ngày 2.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành chỉ đạo về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.482 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tỉ lệ thu gom tại khu vực đô thị hiện đạt từ 90 - 95%, trong khi tại khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 60 - 75%.

Hiện nay, công tác thu gom rác thải chủ yếu được thực hiện bằng xe đẩy tay, xe thu gom cỡ nhỏ và xe ép rác chuyên dụng. Tại các địa phương có nhà máy xử lý tập trung, rác được vận chuyển đến nhà máy để xử lý. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa có cơ sở xử lý tập trung vẫn phải đưa rác đến các bãi chôn lấp.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Khu vực Lâm Đồng cũ có 4 nhà máy xử lý chất thải rắn, 8 bãi chôn lấp và 1 khu tái chế, thu hồi năng lượng từ chất thải; khu vực Bình Thuận cũ có 7 nhà máy xử lý rác và 9 bãi rác chưa bảo đảm vệ sinh môi trường; trong khi khu vực Đắk Nông cũ có 3 nhà máy xử lý và 14 bãi rác, bãi chôn lấp.
Đáng chú ý, phần lớn các cơ sở xử lý hiện nay vẫn sử dụng công nghệ đốt. Một số nhà máy chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng tồn lưu mùn và rác thải sau xử lý, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan. Tỉ lệ tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải còn thấp; một số cơ sở vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, hầu hết các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn chưa được cấp giấy phép môi trường do được hình thành từ nhiều năm trước, thiếu hồ sơ đầu tư xây dựng và các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các bãi chôn lấp này hiện gặp nhiều khó khăn.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến cơ chế chính sách, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ, nguồn kinh phí, hạ tầng xử lý, phân loại rác tại nguồn cũng như năng lực quản lý và giám sát.
Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kiểm tra việc phân loại rác tại nguồn, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu chủ động tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định; khẩn trương lập dự toán, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thông qua đấu thầu hoặc đặt hàng. Các xã, phường, đặc khu cũng phải rà soát, bố trí các điểm tập kết, trung chuyển phù hợp, đề xuất vị trí xử lý chất thải và đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường.
Tỉnh Lâm Đồng đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý rác và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững.

RSS