Lâm Đồng: Khởi công tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
VHO - Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tuyến đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã chính thức được khởi công. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông cũng như thúc đẩy phát triển kinh kế của địa phương.

Sáng 29.6, tại nút giao dự án với Quốc lộ 27 thuộc xã N’Thol Hạ (huyện Đức Trọng), UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư giai đoạn 1.
Tham dự Lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo TW, lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Thuận, đại diện các nhà đầu tư, thi công…
Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cho biết: Việc khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là thực hiện được ước mơ, mong đợi, trăn trở của bao thế hệ lãnh đạo, các cấp chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Để có được ngày hôm nay, ngày khởi công đầy ý nghĩa này, là kết quả của một quá trình chuẩn bị quyết liệt và đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các nhà đầu tư đề xuất dự án và đơn vị chuyên môn để vượt qua nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án.
"Tỉnh Lâm Đồng sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư; tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai và thi công dự án; tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân trong vùng dự án về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án; thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án sớm được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng", ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá: Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là mảnh ghép chiến lược khép kín, hình thành trục giao thông thông suốt hiện đại ở khu vực phía Nam. Dự án góp phần giải phóng tiềm năng, tạo hành lang kinh tế chiến lược, là sức bật mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn, cơ hội để hình thành các đô thị vệ tinh, cơ cấu lại kinh tế, thu hút khách du lịch, nông sản chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng mới.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, dự án phải thực hiện được đồng thời 6 yêu cầu: Bảo đảm chất lượng; Bảo đảm tiến độ; Bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động; Không đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu; Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ở mọi khâu; Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân - doanh nghiệp; khen thưởng, xử lý nghiêm minh đúng sai rõ ràng…
Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là phân đoạn cuối của dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Đây là 1 trong 10 tuyến cao tốc quốc gia khu vực phía Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Quyết định số 669 ngày 31.3.2025. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 73,62 km, với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, chiều rộng nền đường là 24,75m, tổng mức đầu tư là 17.718 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027, hoàn thành đưa vào khai thác Quý IV năm 2027.
Khi toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương hoàn thiện và thông suốt, thời gian di chuyển bằng ô tô từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt sẽ được rút ngắn từ khoảng 6 giờ xuống chỉ còn 3 giờ. Điều này không chỉ giúp người dân và du khách đi lại thuận tiện hơn, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho liên kết vùng, giao thương và thu hút đầu tư.
Đặc biệt, tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn bộ các địa phương dọc tuyến, từ Đồng Nai - cửa ngõ đầu tiên của tuyến cao tốc, đến Lâm Đồng - nơi đang mở ra không gian phát triển mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn sau sáp nhập.