Kiểm tra liên ngành về thực hiện quyền và phòng, chống bạo lực trẻ em tại 4 tỉnh, thành phố
VHO - Bộ Y tế – Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về trẻ em hiện đang tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại 4 địa phương trọng điểm.
Hoạt động kiểm tra liên ngành lần này được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý quan trọng như Chỉ thị số 28-CT-TW của Bộ Chính trị, Luật Trẻ em cùng các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) làm Trưởng đoàn. Thành phần đoàn bao gồm đại diện các cơ quan Trung ương: Vụ Văn hóa và Xã hội (Văn phòng Quốc hội); Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL); Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), chia làm 2 đoàn.
Đoàn sẽ tiến hành công tác kiểm tra tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hoá, TP.HCM, Vĩnh Long từ ngày 20 – 22.5.
Mục đích chính của đợt kiểm tra nhằm đánh giá khách quan công tác chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thông qua đó, Đoàn kiểm tra sẽ kịp thời hướng dẫn, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để chuyển đến các bộ, ngành Trung ương giải quyết theo thẩm quyền.
Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn gồm công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành; việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cũng như ban hành các chính sách, kế hoạch đặc thù của HĐND và UBND các cấp dành cho trẻ em.

Kết quả thực hiện thực tế tại địa phương gồm: thống kê tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026; việc phân bổ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội; cơ cấu nhân lực làm công tác trẻ em, đặc biệt là trách nhiệm và chính sách đối với đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên cộng đồng; việc vận hành Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7 và hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em (công lập và ngoài công lập) tại địa phương; tiến độ xây dựng hệ thống và số hóa cơ sở dữ liệu về trẻ em.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tại địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung báo cáo, bố trí thành phần và thời gian làm việc để bảo đảm đợt kiểm tra diễn ra thiết thực, hiệu quả và có trọng tâm.
Theo báo cáo của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, trong tháng 4.2026, đã tiếp nhận tới 46.111 cuộc gọi đến, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước.
Báo cáo cũng chỉ rõ, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương “nóng” nhất về số vụ việc liên quan đến bảo vệ trẻ em cần Tổng đài 111 vào cuộc can thiệp, lần lượt là 37 và 26 trường hợp.
Tiếp theo là các tỉnh, thành phố: Hưng Yên (10); An Giang, Bắc Ninh (9); Đà Nẵng, Đồng Tháp, Ninh Bình, Thanh Hóa (7); Gia Lai, Phú Thọ (6); Cần Thơ, Lâm Đồng (5); Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (4); Đắk Lắk, Điện Biên, Khánh Hòa, Quảng Trị, Tuyên Quang (3); Cà Mau, Huế, Thái Nguyên (2); Cao Bằng, Nghệ An, Tây Ninh (1).
Đáng chú ý, nội dung các cuộc gọi về Tổng đài 111 trong tháng qua gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường sống của trẻ.
Cụ thể, bạo lực gia đình tăng cao, trong đó, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài hỗ trợ, can thiệp tăng cao hơn 21,95% (tăng 36 trường hợp so với tháng trước).
Đáng báo động là, gần 3/4 số vụ bạo lực lại do chính người thân trong gia đình gây ra (bố mẹ, ông bà, chú bác hoặc người chăm sóc).

RSS