Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An hoàn thành 7/8 nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

KHÁNH CHI

VHO - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, TP. Đà Nẵng đã hoàn thành 7/8 nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ còn lại đạt trên 90% khối lượng.

Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An hoàn thành 7/8 nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - ảnh 1
Hội nghị thu hút hơn 60 đại biểu đến từ các sở, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp

Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (gọi tắt BQL) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả hoạt động theo mô hình phối hợp liên ngành và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đến nay, 7/8 nhiệm vụ đã hoàn thành; nhiệm vụ còn lại đạt trên 90% khối lượng. Kết quả này cho thấy sự chủ động trong chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn đầu vận hành mô hình quản lý liên ngành.

Đặc biệt, Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường Khu DTSQ giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, tạo cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, kiểm soát ô nhiễm, phát triển sinh kế xanh và chuẩn bị cho kỳ đánh giá định kỳ của UNESCO vào năm 2029.

Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An hoàn thành 7/8 nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - ảnh 2
Chương trình “Bảo tồn đại dương của chúng ta” đã đưa giáo dục bảo tồn biển đến hơn 10.000 học sinh, giáo viên và gần 500 học sinh tham gia trải nghiệm thực địa

BQL đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức khoa học, tổ chức quốc tế và cộng đồng triển khai đồng bộ 3 chức năng cốt lõi của Khu sinh quyển là bảo tồn, hỗ trợ và phát triển.

Ở chức năng hỗ trợ, công tác truyền thông, giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần lan tỏa giá trị Khu sinh quyển, nâng cao trách nhiệm và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chức năng phát triển, thúc đẩy du lịch sinh thái và sinh kế xanh, các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch học tập cộng đồng tiếp tục được triển khai theo hướng gắn bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa.

Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An hoàn thành 7/8 nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - ảnh 3
Ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở NN&MT, Phó trưởng BQL Khu DTSQTG Cù Lao Chàm - Hội An phát biểu tại Hội nghị

Ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng BQL Khu DTSQTG Cù Lao Chàm - Hội An cho biết: Trong giai đoạn mới, công tác quản lý Khu sinh quyển cần chuyển mạnh từ quản lý theo từng lĩnh vực sang quản lý tổng hợp, liên ngành, liên địa phương; lấy bảo tồn làm nền tảng, phát triển bền vững làm mục tiêu và cộng đồng làm chủ thể tham gia.

"Quan điểm xuyên suốt là “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”, không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa để lấy tăng trưởng trước mắt", ông Phan Văn Mỹ nhấn mạnh.

Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An hoàn thành 7/8 nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - ảnh 4
Ban tổ chức bàn giao thiết bị hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng từ Dự án phục hồi thảm cỏ biển tại Cù Lao Chàm

Trong 6 tháng cuối năm 2026, BQL tập trung hoàn thiện Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu DTSQ; triển khai Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường truyền thông về 3 chức năng, 7 tiêu chí UNESCO/MAB; đồng thời sẽ chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ đánh giá định kỳ lần thứ hai của UNESCO vào năm 2029.

Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An hoàn thành 7/8 nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - ảnh 5
Bàn giao thiết bị nghiên cứu giám sát biển từ dự án “Thí điểm phục hồi thảm cỏ biển kết hợp cải thiện sinh kế tại Cù Lao Chàm”

Tại Hội nghị, WWF-Việt Nam - đơn vị triển khai Dự án “Thí điểm phục hồi thảm cỏ biển kết hợp cải thiện sinh kế tại Cù Lao Chàm” - đã chia sẻ các giải pháp phục hồi hệ sinh thái cỏ biển trong bối cảnh diện tích thảm cỏ biển tại Cù Lao Chàm có xu hướng suy giảm.