Nhân viên y tế liên tiếp bị "tấn công":

Không thể chấp nhận được dù lý do gì!

QUỲNH HOA

VHO - Gần đây xảy ra nhiều vụ việc y, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công khi đang thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân. Hành vi này vừa thể hiện sự côn đồ vừa xúc phạm danh dự, nhân phẩm của y, bác sĩ.

Không thể chấp nhận được dù lý do gì! - ảnh 1
Người thanh niên đánh tới tấp nhân viên y tế trong lúc bố mình đang được cấp cứu. (ảnh cắt từ clip)

 Chỉ trong vòng 10 ngày đã xảy ra hai vụ bạo hành nghiêm trọng đối với nhân viên y tế. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức đã phải thốt lên: “Hành vi hành hung cán bộ y tế là không thể chấp nhận”.

“Đấm, đá túi bụi” rồi lại xin lỗi

Mới đây nhất là vụ việc xảy ra tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và được clip ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội vào tối 6.5. Theo clip phản ánh, trong lúc hai nhân viên y tế đang cấp cứu cho bệnh nhân thì một thanh niên chỉ tay vào người bệnh, rồi tấn công nhân viên y tế đang đứng gần đó. Dù bị tát, đấm liên tiếp nhưng nhân viên y tế chỉ ôm đầu chống đỡ mà không có phản kháng gì.

Trước đó, ngày 25.4 vừa qua, tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ), ông Khuất Văn Sinh (sinh năm 1984, trú tại khu 24, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) đã có hành vi đạp vào bụng nhân viên y tế trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi sự việc xảy ra, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Gia đình ông Sinh có con trai là cháu K.B.L, sinh năm 2013 bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba.

Trong quá trình điều trị, cháu L. bị sốc phản vệ. Khi các y bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, người nhà cháu L. đã la hét, gào khóc xung quanh. Do không kiềm chế được bản thân, ông Sinh đã đạp vào bụng một nhân viên y tế khi chạy ra ngoài lấy dụng cụ cấp cứu.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, sau khi được các cán bộ công an giải thích, ông Sinh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và đã công khai xin lỗi các y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia cấp cứu cháu L. và gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đã cứu con trai qua cơn nguy kịch.

Xét thấy hành động của Khuất Văn Sinh đã vi phạm Khoản 6, Điều 48, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Đồng thời khuyến cáo, hành hung, xúc phạm nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xã hội lên án và xử lý nghiêm minh. Vụ việc trên tuy chưa đến mức xử lý hình sự nhưng sẽ là bài học đắt giá cho những kẻ côn đồ, quen “nói chuyện” bằng tay chân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hành nghề... tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Không thể chấp nhận được dù bất cứ lý do gì

Liên quan đến vụ việc một nhân viên y tế ở Bệnh viện đa khoa Nam Định, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, nhân viên y tế bị hành hung là nam điều dưỡng N.V.H, công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp. Người hành hung điều dưỡng N.V.H là con trai bệnh nhân.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, ngày 25.4 ông N.V.K (68 tuổi) được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường trong tình trạng viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, đái tháo đường, suy thận. Tình trạng không cải thiện, ông được chuyển lên Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Các bác sĩ đã chỉ định truyền dịch, kháng sinh, men vi sinh, bảo vệ tế bào gan, chuyển người bệnh điều trị tại Khoa Ngoại. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được bù dịch, kháng sinh, giảm đau trong 7 ngày. Đến 14h30 ngày 30.4, bệnh nhân tiếp tục được khám hội chẩn, theo dõi sát.

Sáng 4.5, người bệnh mệt nhiều, khó thở. Bác sĩ kiểm tra, huyết áp không đo được, chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Đến 6h30, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở. Khoảng 30 phút sau, người bệnh có mạch trở lại.

Sau đó, khoảng 7h50, người nhà bệnh nhân xông vào đánh chửi, mắng bác sĩ. Tuy nhiên, ê kíp vẫn tiếp tục cấp cứu cho bệnh nhân. Đến 15h40, người bệnh tiếp tục ngừng tim lần hai, được cấp cứu tích cực. Đến 16h20, người bệnh hôn mê, tim nhịp nhanh, phổi thông khí đều, bụng mềm, gia đình viết đơn xin ra viện.

Cũng theo báo cáo, sáng 4.5 nam điều dưỡng N.V.H được phân công xuống Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để hoàn thiện thủ tục bàn giao và hỗ trợ người nhà bệnh nhân. Sau đó anh H. bị người thân bệnh nhân chửi mắng và đánh vào đầu, mặt.

Ê kíp trực đã đưa nam điều dưỡng đi khám bệnh và mời cơ quan công an vào làm việc. Hiện nay anh H. đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện, với chẩn đoán chấn thương đầu mặt.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), việc nhân viên y tế bị hành hung đã xảy ra từ nhiều năm trước, có nguyên nhân khách quan và chủ quan do lĩnh vực khám chữa bệnh vốn mang nhiều áp lực.

“Tuy nhiên, để đạt được điều đó, với những áp lực hiện tại, chúng tôi cũng mong được thấu hiểu và chia sẻ để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra hiệu quả”, Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh chia sẻ.

Được biết, từ năm 2014, Bộ Y tế đã ký quy chế phối hợp với Bộ Công an, trong đó có nội dung liên quan đến việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế. Ông Đức cũng thông tin, Bộ Y tế đã yêu cầu giám đốc các bệnh viện cần tăng cường hành lang bảo vệ tại khu vực cấp cứu, hồi sức tích cực.

Đây là nơi thường xuyên xảy ra tình huống căng thẳng. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục báo cáo và tham mưu cho Chính phủ, hoặc trong phạm vi quyền hạn của Bộ trưởng, ban hành các chính sách cụ thể để bảo vệ nhân viên y tế.

Mục tiêu sắp tới là giảm tối đa các áp lực không đáng có cho cả nhân viên y tế và người bệnh. Muốn vậy, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ. Trước hết, quy trình đón tiếp tại các cơ sở y tế cần chuyên nghiệp hơn để giảm căng thẳng ban đầu.

Cán bộ y tế cần được đào tạo kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đồng thời phải xử lý thật nghiêm đối với kẻ hành hung nhân viên y tế. 

 Tạm giữ đối tượng hành hung điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Hôm qua 8.5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với nam thanh niên hành hung điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào hồi 7h50 ngày 4.5, tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, điều dưỡng N.V.H đã bị một thanh niên (người nhà người bệnh) chửi mắng và đánh vào đầu, mặt.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an phường Năng Tĩnh (TP Nam Định) xác minh nam thanh niên hành hung nhân viên y tế là N.V.T (sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định), có bố điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ chiều 25.4.

Đến sáng 4.5, sức khỏe của bố đối tượng N.V.T chuyển biến xấu, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để cấp cứu. Trong khi các nhân viên y tế đang thực hiện cấp cứu, đối tượng N.V.T đã dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt, vùng gáy của điều dưỡng viên N.V.H được phân công trực theo dõi trong khi điều dưỡng này đang thi hành nhiệm vụ. Đối tượng N.V.T cho rằng điều dưỡng viên đã chậm can thiệp y tế khi tình trạng của người bệnh chuyển biến xấu. B.N