Không khí lạnh đầu mùa tràn xuống miền Bắc từ hôm nay

THÙY CHI

VHO - Từ ngày 9.9, miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh đầu mùa, sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 3-5 ngày. Thời tiết chuyển biến phức tạp với nguy cơ mưa lớn, lốc, sét và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Không khí lạnh đầu mùa tràn xuống miền Bắc từ hôm nay - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển từ Trung Quốc xuống và dự kiến bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta từ ngày 9 đến 11.9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cường độ của đợt không khí lạnh đầu mùa này được đánh giá là không quá mạnh. Tuy nhiên, sự va chạm giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và mưa lớn cục bộ.

Từ đêm 9.9 đến ngày 10.9, các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó, mưa sẽ giảm nhanh. Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc từ ngày 10 đến 12.9 giảm xuống dưới 33 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng xuống dưới 25 độ C. Riêng khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 23 độ C.

Bên cạnh tác động của không khí lạnh, các chuyên gia khí tượng cũng đang theo dõi sát sao diễn biến của một dải hội tụ nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 12-13.9, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng cao (khoảng 70-80%) hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12.9, gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh, khiến khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều mưa dông.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, gió mùa đông bắc là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Khi tràn về, ngoài khơi vịnh Bắc Bộ gió có thể mạnh cấp 6-7, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trên đất liền, gió cấp 4-5 có thể làm hư hại nhà cửa, cây cối và các công trình đang thi công.

Những đợt gió mùa mạnh còn gây ra mưa to, gió lớn và các hiện tượng cực đoan như dông, tố lốc, thậm chí mưa đá, đặc biệt trong các tháng chuyển tiếp giữa các mùa.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh. Lực lượng xung kích cần được triển khai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối và khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi cần thiết. Các đơn vị chức năng cũng cần sẵn sàng lực lượng, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường chính.