Không để hơn thua làm xấu ngày hội trên sông Kiến Giang

VĨNH QUÝ

VHO - Sau vụ xô xát giữa một số vận động viên của hai đội Văn Xá và Lộc Hạ trên đường đua sáng 30.8, Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 không công nhận kết quả vòng phân hạng, chuyển cả hai đội xuống thi đấu hạng B.

Sự cố cũng đặt ra câu chuyện về ứng xử, kỷ cương trong một lễ hội được người Lệ Thủy gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không để hơn thua làm xấu ngày hội trên sông Kiến Giang - ảnh 1
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là lễ hội có từ lâu đời và được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sự cố giữa đường đua

Sáng 30.8, các nội dung vòng bảng Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 được tổ chức tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, nhằm phân hạng trước ngày tranh tài chính thức vào dịp Quốc khánh 2.9.

Khi hai thuyền bơi nam đang tranh tài, một số vận động viên xảy ra xô xát, dùng mái chèo đánh nhau ngay trên sông. Sự việc khiến một người rơi khỏi thuyền xuống nước, tạo nên hình ảnh phản cảm giữa lúc cuộc đua đang diễn ra và có đông người dân theo dõi, cổ vũ.

Thi đấu quyết liệt nhưng phải đúng điều lệ, bảo đảm an toàn và tôn trọng đối thủ. Những hành vi làm ảnh hưởng đến sự công bằng và hình ảnh của lễ hội sẽ được Ban tổ chức xem xét, xử lý theo quy định. 

Ông Phạm Xuân Cường - Trưởng Ban tổ chức lễ hội

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt để ổn định tình hình, hai thuyền sau đó tiếp tục hoàn thành phần thi. Những hình ảnh về vụ xô xát nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi đây là hành vi hiếm gặp tại một lễ hội vốn đề cao tinh thần đoàn kết, thượng võ và niềm tự hào của các làng quê ven sông Kiến Giang.

Trao đổi về sự việc, ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, đây là sự cố đáng tiếc, không phù hợp với tinh thần và nét đẹp của lễ hội. Ban tổ chức đang kiểm tra toàn bộ diễn biến, căn cứ điều lệ và các tài liệu liên quan để xác định trách nhiệm, xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo Ban tổ chức, hệ thống camera được bố trí tại nhiều vị trí trên đường đua nhằm phục vụ công tác giám sát, bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong thi đấu. Vì vậy, ngoài báo cáo của lực lượng trọng tài và những người làm nhiệm vụ, hình ảnh ghi nhận tại hiện trường là căn cứ quan trọng để xem xét diễn biến sự việc một cách khách quan.

Không để hơn thua làm xấu ngày hội trên sông Kiến Giang - ảnh 2
Một khoảnh khắc hai đội va chạm nhau trong quá trình thi đấu

Giữ cuộc đua trong tinh thần ngày hội

Đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang từ lâu không còn đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao. Mỗi dịp Quốc khánh 2.9, lễ hội trở thành một phần của “Tết Độc lập” trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi đó, các làng chuẩn bị thuyền, tuyển chọn trai bơi, gái đua và hàng vạn người dân tập trung dọc hai bờ sông cổ vũ.

Sức hấp dẫn của cuộc đua cũng bắt nguồn từ tinh thần cạnh tranh quyết liệt giữa các đội thuyền. Danh dự của xóm làng gửi theo từng nhịp chèo, nhưng sự quyết liệt ấy chỉ thực sự đẹp khi được đặt trong khuôn khổ của luật lệ, sự tôn trọng đối thủ và tinh thần thượng võ.

Vụ việc sáng 30.8 cần được nhìn nhận và xử lý rõ ràng, thay vì để một hành vi bột phát làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của ngày hội. Việc sử dụng dữ liệu camera, báo cáo trọng tài và các căn cứ liên quan để xác định trách nhiệm cũng góp phần bảo đảm những đội thuyền tham gia được đối xử công bằng.

Không để hơn thua làm xấu ngày hội trên sông Kiến Giang - ảnh 3
Hình ảnh "xấu xí" của lễ hội khi có sự va chạm giữa các VĐV trong quá trình tham gia thi đấu. Hành vi này bị người dân xã Lệ Thuỷ lên án mạnh mẽ

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giá trị ấy được tạo nên không chỉ bởi những chiếc thuyền lao vun vút trên dòng sông hay tiếng reo hò dọc hai bờ, mà còn nằm ở tinh thần cộng đồng, sự đoàn kết và cách người Lệ Thủy gìn giữ ngày hội của quê hương.

Một cuộc đua có thể rất quyết liệt, song ranh giới giữa quyết liệt và hành vi phản cảm cần được giữ rõ. Xử lý nghiêm sự cố xảy ra trên đường đua vì thế không chỉ nhằm giữ kỷ cương thi đấu, mà còn để những mái chèo trên sông Kiến Giang tiếp tục gắn với tinh thần thượng võ, niềm vui và niềm tự hào của người dân Lệ Thủy.

Sau khi xem xét vụ việc xảy ra sáng 30.8, Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 quyết định không công nhận kết quả vòng phân hạng của hai đội thuyền bơi nam Văn Xá và Lộc Hạ, chuyển cả hai xuống thi đấu hạng B.

Ban tổ chức đồng thời tước quyền thi đấu đối với 6 vận động viên liên quan đến vụ xô xát, gồm 5 vận động viên đội Văn Xá và 1 vận động viên đội Lộc Hạ.