Thanh Hóa phát động Tuần lễ học tập suốt đời 2025:

Khơi nguồn tri thức, lan tỏa văn hóa tự học

NGUYỄN LINH

VHO - Thanh Hóa chính thức khởi động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 từ ngày 1 đến 7.10, với hàng loạt hoạt động đa dạng nhằm xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy tinh thần “học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc học tập không còn dừng lại ở trường lớp hay một giai đoạn nhất định của cuộc đời, mà trở thành hành trình liên tục, mở rộng không ngừng.

Chính vì vậy, Tuần lễ học tập suốt đời 2025 tại Thanh Hóa mang thông điệp mạnh mẽ: tri thức là chìa khóa, công nghệ là công cụ, và tự học là con đường để mỗi cá nhân nắm bắt tương lai.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức ngày 1.10, mở màn cho chuỗi hoạt động phong phú: từ tọa đàm với chuyên gia về công nghệ và xu hướng tri thức số, các buổi trải nghiệm học tập trên nền tảng trực tuyến, cho đến các lớp tập huấn kỹ năng số, khai thác dữ liệu mở, làm quen với trí tuệ nhân tạo hay bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Khơi nguồn tri thức, lan tỏa văn hóa tự học - ảnh 1
Người dân tham gia hoạt động trải nghiệm học tập và tiếp cận công nghệ tại một buổi sinh hoạt cộng đồng ở Thanh Hóa

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng thư viện số, tủ sách số tại cộng đồng và cơ sở giáo dục cũng được đẩy mạnh, nhằm đưa tri thức đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Tuần lễ năm nay nhấn mạnh tính bình đẳng trong học tập. Những đối tượng yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, công nhân tại các khu công nghiệp hay thanh niên chưa có việc làm sẽ được hỗ trợ tiếp cận cơ hội học tập.

Thông qua các lớp học cộng đồng, trạm tư vấn lưu động, hay mô hình thư viện điện tử dùng chung, mọi người dân đều có thể tìm thấy con đường học tập phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trong Tuần lễ, nhiều buổi kiến tập, thực tập, tọa đàm hướng nghiệp sẽ được tổ chức, giúp học sinh, sinh viên tiếp xúc trực tiếp với môi trường công nghệ thực tế, rèn luyện kỹ năng số, đồng thời mở ra cơ hội việc làm trong các ngành nghề mới.

Các cuộc thi sáng tạo nội dung số, lập trình, thiết kế rô-bốt hay ứng dụng AI cũng hứa hẹn tạo không khí sôi nổi, khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm chủ công nghệ trong thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng ở quy mô giáo dục, Tuần lễ còn được lồng ghép với nhiều phong trào, cuộc vận động lớn của địa phương như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hay “Vì người nghèo”. Điều này cho thấy tinh thần học tập suốt đời không tách rời đời sống xã hội, mà gắn liền với sự phát triển toàn diện của cộng đồng.

Kế hoạch do ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành, nhấn mạnh: việc tổ chức Tuần lễ không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, mà còn là bước đi cụ thể để thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đây cũng là cách Thanh Hóa cụ thể hóa Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.