Khánh thành trường nội trú liên cấp tại vùng biên Tây Giang

Đ.HOÀNG - Q.CƯỜNG

VHO - Sáng 5.9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang.

Đây là một trong những điểm trường thực hiện Kế hoạch số 1710 của Bộ GD&ĐT về tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Khánh thành trường nội trú liên cấp tại vùng biên Tây Giang - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (thứ 3 bên phải) đón các cháu vào năm học mới

Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố, địa phương, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang được thành lập theo Quyết định số 618 của UBND xã Tây Giang. Nhà trường được lựa chọn tổ chức lễ khai giảng năm học mới kết hợp khánh thành trường, đồng thời là điểm cầu truyền hình kết nối với điểm cầu trung tâm tại Lào Cai.

Với quy mô 116 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 1.053 học sinh ở hai cấp Tiểu học và THCS, trường được xây dựng trên diện tích quy hoạch hơn 72.000m². Công trình được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh vùng cao.

Nhà trường có 30 phòng học lý thuyết, 13 phòng học bộ môn cùng hệ thống khối hiệu bộ, khu nội trú và các công trình phụ trợ. Các hạng mục phục vụ đời sống, học tập và chăm sóc học sinh được đầu tư đồng bộ như bếp ăn, thư viện, khu thể thao, hệ thống cấp - thoát nước, lọc và xử lý nước, phòng cháy chữa cháy, chống sét, điều hòa không khí, thông tin liên lạc, camera và máy phát điện dự phòng.

Khánh thành trường nội trú liên cấp tại vùng biên Tây Giang - ảnh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham dự buổi lễ
Khánh thành trường nội trú liên cấp tại vùng biên Tây Giang - ảnh 3

Việc đưa vào sử dụng trường nội trú liên cấp quy mô lớn, đồng bộ tại Tây Giang có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực miền núi, biên giới. Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, nhất là tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ngôi trường mới tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong môi trường thuận lợi, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Đối với địa bàn biên giới, đầu tư cho giáo dục còn mang ý nghĩa lâu dài trong xây dựng con người, củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường sự gắn bó giữa đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững địa bàn biên giới ngay từ cơ sở.

Khánh thành trường nội trú liên cấp tại vùng biên Tây Giang - ảnh 4
Đây là một trong những điểm trường thực hiện Kế hoạch số 1710 của Bộ GD&ĐT về tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền

Tại buổi lễ, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận những phần quà ý nghĩa, gửi gắm tình cảm và niềm tin của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng…

Đặc biệt, chương trình được kết nối truyền hình trực tiếp, hòa sóng cùng điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT, tạo không khí đặc biệt trong ngày khai trường tại các xã biên giới.

Trong không khí hân hoan của năm học mới, lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang thực hiện nghi thức khai giảng năm học 2026-2027. Tiếng trống khai trường vang lên giữa vùng biên giới, hòa cùng sắc màu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Từ ngôi trường được đầu tư đồng bộ, học sinh vùng biên có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp sức xây dựng quê hương. Công trình cũng được kỳ vọng tạo nền tảng để Tây Giang phát triển bền vững, đồng thời góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc.