An Giang:

Khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê

KHẮC NGUYÊN

VHO - Ngày 23.8, tại tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ công bố Công trình nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê - ảnh 1
Tuyến đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê đã được nâng cấp

Công trình là hoạt động thiết thực chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2024); kỷ niệm 45 năm ngày tái lập huyện Thoại Sơn (23.8.1979-23.8.2024); 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2024) và Quốc khánh 2.9.

Tỉnh lộ 943 là một trong những tuyến giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng, trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn và vùng tứ giác Long Xuyên (An Giang – Kiên Giang và Cần Thơ).

Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối vựa lúa Thoại Sơn với hai huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên; là tuyến kết nối ngắn nhất từ Thoại Sơn ra biên giới.

Tuyến đường tỉnh 943 (đoạn từ Cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn) trước đây mặt đường rộng 7m, đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Hiện nay, với lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng tăng, nguy cơ cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông ngày càng nhiều.

Chính vì vậy, huyện đã đề xuất với Sở GTVT An Giang đầu tư mở rộng mở rộng tuyến đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn) với chiều rộng mặt đường 8m (riêng đoạn từ cầu Ba Thê 5 đến Cống Núi Nhỏ mặt đường rộng 9m). Công trình có chiều gần gần 15km; đường giao thông cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa động lực, quan trọng đối với huyện Thoại Sơn; kết nối các trung tâm kinh tế - xã hội các huyện lân cận, các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, các khu danh lam thắng cảnh, khu di tích văn hóa tâm linh… trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để hoàn thành công trình đáp ứng tiến độ, trong thời gian qua, huyện Thoại Sơn và BQL Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai với tinh thần khẩn trương.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, tận dụng tối đa nhân lực, vật lực, coi trọng chất lượng, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, đặc biệt là mối quan hệ đoàn kết tốt với nhân dân địa phương đã góp phần hoàn thành công trình đúng chất lượng và tiến độ thời gian, đáp ứng nguyện của nhân dân địa phương.

Tuyến đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực, giải quyết được nguy cơ ùn tắt giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, công trình là cầu nối để kết nối giao thông giữa huyện Thoại Sơn và các huyện lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm ở cực tây – nam Việt Nam, thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; cách thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang 40km về hướng đông bắc, cách thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang 40km về hướng tây nam.

Nơi đây có khoảng 40 di chỉ văn hóa thuộc các loại hình di tích kiến trúc tôn giáo, di tích mộ táng, di chỉ cư trú… đã được phát hiện, thám sát, khai quật từ đầu những năm 40 thế kỷ XX đến nay.

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Cũng trong năm 2012, Bộ VHTTDL đã phê duyệt thực hiện xây dựng Hồ sơ Khu di tích Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.