Điện Biên:

Khẩn trương làm nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai

Q.VY

VHO - Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu 45 xã, phường nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31.8.

Khẩn trương làm nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai - ảnh 1
Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu 45 xã, phường trên địa bàn Điện Biên

Theo báo cáo nhanh, trong đợt mưa lớn từ ngày 31.7 - 2.8 đã gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, làm 10 người chết, 12 người bị thương. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Ngay sau mưa lũ, chính quyền các cấp, lực lượng công an, quân đội và các tổ chức chính trị xã hội đã kịp thời có mặt, tổ chức sơ tán dân, dựng lán tạm, cấp phát lương thực, nước sạch và vật dụng thiết yếu.

Nhằm khẩn trương ổn định đời sống người dân, hiện nay tỉnh đã có phương án chọn 2 điểm tái định cư an toàn cho bản Háng Pú Xi, xã Xa Dung và bản Tìa Mùng B, xã Tìa Dình với tổng diện tích khoảng 6,2ha và được người dân đồng thuận cao.

Mẫu nhà tái định cư dự kiến được thiết kế theo mẫu số 03 trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với diện tích hơn 58m² kèm bếp khoảng 8m², dự toán khoảng 160 triệu đồng/căn.

Toàn bộ các ngôi nhà sẽ được triển khai theo hình thức xây dựng khẩn cấp, lực lượng quân đội hỗ trợ thi công để bảo đảm tiến độ nhanh, an toàn, bền vững. Với các hộ dân có nhà bị thiệt hại nhẹ hoặc có thể sửa chữa, tỉnh sẽ hỗ trợ từ 3 - 20 triệu đồng tùy mức độ.

Về tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổng số nhà cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là hơn 7.390 căn, đến hết tháng 7 đã hoàn thành 6.160 căn, số còn lại đang được gấp rút triển khai. Tổng vốn đã giải ngân đạt hơn 272 tỷ đồng, khoảng 67% kế hoạch. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31.8.

Về tình hình vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động chính thức, bộ máy chính quyền 2 cấp trên địa bàn tỉnh được triển khai vận hành cơ bản thông suốt, ổn định, không gián đoạn công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Việc thực hiện phân cấp, phân quyền bước đầu phát huy hiệu quả, giúp cấp xã chủ động xử lý công việc; rút ngắn quy trình, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực điều hành của chính quyền cơ sở.

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị, các địa phương cần khẩn trương chuẩn bị quỹ đất để tái định cư cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ với tiêu chí nơi ở tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.

Nhanh chóng xây dựng 80 căn nhà cho người dân bị mất nhà hoàn toàn, các nhà ở vị trí có nguy cơ sạt lở cao không thể ở trong đợt mưa lũ vừa qua với kinh phí 100 triệu đồng/căn và sửa chữa 241 nhà bị hư hỏng với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Khẩn trương khôi phục lại các trường học bị hư hỏng do thiên tai, đảm bảo cho các cháu học sinh vào năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng yêu cầu 45 xã, phường khẩn trương rà soát và báo cáo bằng văn bản số lượng cán bộ, lực lượng 4 tại chỗ, các trang thiết bị, phương tiện liên quan cần thiết ứng cứu khi xảy ra sự cố.

UBND tỉnh nhanh chóng phân bổ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm cho các xã, kiểm tra tồn kho thực tế, không để xã nào thiếu hụt. Việc rà soát, cung cấp số liệu phải hoàn thành trước ngày 11.8.

Các xã cần xây dựng phương án phối hợp liên xã để sử dụng linh hoạt phương tiện, thiết bị trong trường hợp không tiếp cận được từ bên ngoài, đồng thời cụ thể hóa kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố, tránh mất kết nối, báo cáo kế hoạch chi tiết trước ngày 7.8.