Điện Biên: Khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ
VHO - Chiều 2.8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 35 điểm cầu các xã, phường (10 xã do ảnh hưởng mưa lũ chưa kết nối được đường truyền) về ứng phó sự cố thiên tai.

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cho biết, đến 11h ngày 2.8 đã có 10 người bị chết và 7 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng.
Về nhà ở có 76 ngôi nhà của người dân thuộc 6 xã bị mất trắng, 189 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều ngôi nhà không được an toàn; trên 300 điểm sạt lở, tuyến đường quốc lộ 12 và đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông cục bộ ước tổng thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng, đây là mất mát rất to lớn đối với tỉnh Điện Biên.
Bí thư Tỉnh ủy gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong; động viên chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình có người bị thương, mất mát về tài sản...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả do mưa lũ gây ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chịu trách nhiệm lãnh, chỉ đạo toàn bộ công việc cứu hộ, cứu nạn, phối hợp lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ và Trung ương giao.
Phân công cho các đơn vị sở, ban ngành đặc biệt lực lượng Công an, Quân đội khẩn trương với quyết tâm cao nhất trong ngày hôm nay phải đưa được người, phương tiện vào các bản mất liên lạc hoặc liên lạc không ổn định. Có thể sử dụng điện thoại vệ tinh, bộ đàm có khoảng cách ngắn để kết nối liên lạc từ tỉnh xuống xã, từ xã xuống các bản. Quyết tâm thông đường giao thông tới các xã, đặc biệt 2 xã Tìa Dình và Xa Dung. Khẩn trương cứu thương những người dân bị thương, bố trí cho toàn bộ 76 hộ dân không còn nhà ở di dời lên các điểm như trường học, trạm y tế, trụ sở của xã, công an, quân đội không để người dân không có nơi ở tạm.
Cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống cho người dân. 189 hộ dân nhà bị hư hại nặng, không an toàn, đưa người dân đến nơi ở tạm đảm bảo an toàn. Ngay hôm nay sau khi kết nối được liên lạc với các bản bị chia cắt, tiếp tục nắm thông tin, tình hình các bản xem nhu cầu cần thiết của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng biểu dương các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đã kịp thời cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn các xã đến bạn đọc, các nhà hảo tâm... Đồng thời nhanh chóng thành lập Ban tiếp nhận cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong toàn quốc. Tham mưu báo cáo phân bổ nguồn hỗ trợ hợp lý cho các xã bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản, giúp xã khắc phục hậu quả sau lũ.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, qua sự việc xảy ra trên địa bàn 10 xã, 35 địa phương còn lại cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai, tuyên truyền cảnh báo sớm để người dân chủ động phòng chống thiên tai và có biện pháp xử lý khi có thiên tai xảy ra. Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên điều phối các tổ chức chính trị xã hội theo chức năng nhiệm vụ phân công chung tay hỗ trợ địa phương hoàn thành cứu hộ, cứu nạn tốt nhất.
Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay như khẩn trương thông tuyến đảm bảo giao thông được thông suốt, các đơn vị Viễn thông ủng hộ tỉnh thiết bị liên lạc vệ tinh, giao cho các xã, bản, giữ liên lạc để khi cần phối hợp hỗ trợ cho nhau.
Các địa phương cần báo cáo đầy đủ, chính xác thông tin tình hình của địa phương mình, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình bản tin dự báo thời tiết. Bên cạnh đó sớm ban hành quy chế, xây dựng phương án khi có thiên tai xảy ra.