“Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế”

THIÊN PHÚC

VHO - Ngày 19.5 tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn”, đồng thời tổng kết, trao giải cuộc thi “Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế’”.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, đại biểu, cán bộ, hội viên Hội Người mù cùng trao đổi, làm sâu sắc hơn ý nghĩa nhân văn cũng như giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng “Tàn nhưng không phế”; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng, phát huy tư tưởng ấy trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và khơi dậy ý chí vươn lên của người khiếm thị.

“Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế” - ảnh 1
ThS. Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ThS. Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới mà còn là hiện thân sáng ngời của lòng nhân ái và tư tưởng nhân văn sâu sắc. Đối với thương binh, bệnh binh và người khuyết tật, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng thời đặt niềm tin mạnh mẽ vào ý chí, nghị lực và khả năng cống hiến của mỗi con người.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe nhiều tham luận, ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, hội viên Hội Người mù nhằm làm rõ hơn giá trị nhân văn, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng “Tàn nhưng không phế”, đồng thời đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy tư tưởng ấy trong giai đoạn hiện nay.

“Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế” - ảnh 2
GS.TS Tạ Ngọc Tấn trình bày tham luận

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong di sản tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu thương con người luôn giữ vị trí đặc biệt.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn cũng đánh giá cao những nỗ lực của người mù trong việc thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ và nhấn mạnh, người mù tuy không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng bằng nghị lực, trí tuệ và niềm tin vào cuộc sống, họ hoàn toàn có thể trở thành những người truyền ánh sáng tinh thần cho cộng đồng.

Sau hội thảo, Hội Người mù Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế”.

“Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế” - ảnh 3
TS. Vũ Dương Thúy Ngà phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (nay là Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện – Bộ VHTTDL), Trưởng ban Giám khảo cuộc thi cho rằng, đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm 70 năm sự kiện Bác Hồ đến thăm Trường Thương binh hỏng mắt năm 1956.

Cuộc thi góp phần lan tỏa tư tưởng yêu thương con người cao đẹp của Người, khơi dậy ý chí vươn lên và khẳng định giá trị sống tích cực trong cộng đồng người khiếm thị; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong mỗi cán bộ, hội viên Hội Người mù Việt Nam.

“Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế” - ảnh 4
Lãnh đạo Hội Người Mù Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và thí sinh đoạt giải

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên khiếm thị trên cả nước và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các bài dự thi dưới nhiều hình thức như bài viết, audio, video… được đầu tư công phu, thể hiện nhận thức sâu sắc của người khiếm thị về lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác, đồng thời lan tỏa nhiều câu chuyện người thật, việc thật đầy xúc động và truyền cảm hứng. Qua đó, góp phần tôn vinh những tấm gương người khiếm thị giàu ý chí, nghị lực trong lao động, học tập, công tác, vươn lên làm chủ cuộc sống và đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng, xã hội.

Kết quả, BTC đã trao 27 giải thưởng gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 1 giải bài dự thi được yêu thích nhất.