Tuyển sinh 2025 bước vào giai đoạn lọc ảo toàn quốc:

Kết nối giấc mơ học tập từ mọi miền Tổ quốc

ANH HUY

VHO - Sau thời điểm 17h ngày 5.8, hạn chót nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 sẽ chính thức bước vào giai đoạn xử lý nguyện vọng và lọc ảo.

Kết nối giấc mơ học tập từ mọi miền Tổ quốc - ảnh 1
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM

 Trên nền tảng Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, hơn 300 cơ sở đào tạo trong cả nước cùng hai nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam phối hợp nhịp nhàng, phản ánh bức tranh giáo dục đa sắc màu, nơi mỗi vùng miền đều mang theo kỳ vọng riêng về cơ hội học tập và phát triển nguồn nhân lực địa phương.

 Đảm bảo công bằng, hạn chế thí sinh “ảo”

Ghi nhận từ các cơ sở giáo dục đại học cho thấy, để đáp ứng khối lượng công việc lớn và thời gian xử lý ngắn, nhiều trường đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ và nhân sự từ sớm. Năm nay, số lượng nguyện vọng tăng mạnh so với năm trước, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lọc ảo và xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận tới gần 70.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng số nguyện vọng lên đến khoảng 420.000, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ khoảng 7.300. Tỷ lệ “chọi” tăng cao khiến việc xét tuyển trở nên căng thẳng. Trường đã huy động cán bộ công nghệ thông tin (CNTT) và chuyên viên phụ trách tuyển sinh làm việc liên tục, phối hợp vận hành phần mềm lọc ảo toàn quốc và nhóm phía Nam.

Trong khi đó, thống kê sơ bộ của Trường ĐH Công thương TP.HCM có khoảng 100.000 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu là 8.300. Nhà trường đã đầu tư trang bị thêm máy tính cấu hình cao để đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu ổn định và chính xác; cử đội ngũ CNTT và cán bộ tuyển sinh túc trực 24/24 trong thời gian chạy lọc ảo.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại các trường đại học có số lượng nguyện vọng lớn. Trong 5 ngày từ 16-20.8, đội ngũ nhân sự liên quan sẽ làm việc liên tục để đảm bảo hoàn thành xét tuyển đúng tiến độ.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, sau thời điểm thí sinh hoàn tất nộp lệ phí xét tuyển, các đơn vị chuyên môn sẽ rà soát, kiểm tra cơ sở dữ liệu của thí sinh từ ngày 6-12.8. Giai đoạn tiếp theo, từ 13-15.8, các trường đại học và cao đẳng phối hợp cùng Bộ rà soát dữ liệu xét tuyển trước khi bắt đầu chạy lọc ảo.

Công tác lọc ảo toàn quốc chính thức diễn ra từ 7h ngày 16.8 đến 16h30 ngày 20.8. Trong khoảng thời gian này, các trường sẽ tải dữ liệu xét tuyển từ Hệ thống tuyển sinh chung, tiến hành xét tuyển các nguyện vọng của thí sinh theo đúng phương thức đã công bố, đồng thời xác định điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của từng ngành/chương trình đào tạo.

Bên cạnh việc phối hợp với Bộ, các cơ sở đào tạo còn tham gia nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam, nhằm hỗ trợ các trường xác định chính xác thí sinh “ảo” trong và ngoài nhóm, từ đó điều chỉnh điểm chuẩn phù hợp, giảm thiểu tình trạng tuyển vượt hoặc thiếu chỉ tiêu. Cụ thể, quy trình lọc ảo nhóm bao gồm: Rà soát phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, điều kiện sơ tuyển, thực hiện chạy phần mềm lọc ảo với tổng cộng 10 lần trong 5 ngày. Mỗi trường sau khi chạy xét tuyển nội bộ sẽ đưa kết quả lên hệ thống nhóm, sau đó nhập lại dữ liệu đã tinh chỉnh để tiếp tục lọc ảo lần tiếp theo.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chuẩn bị cấu hình máy tính đủ mạnh, công bố điểm chuẩn kèm thang điểm và tiêu chí phụ (nếu có). Việc công bố kết quả trúng tuyển đại học năm 2025 sẽ được thực hiện sau 17h ngày 20.8. Từ ngày 22-30.8, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống, không trường nào được yêu cầu xác nhận sớm hơn mốc quy định. Bộ cũng yêu cầu các trường không được tổ chức nhập học trước ngày 22.8. Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1.9 đến hết năm 2025.

Dự báo điểm chuẩn sẽ tăng ở những ngành “nóng”

Trong mùa tuyển sinh 2025, một trong những chủ đề gây chú ý là việc nhiều trường hạ điểm sàn xét tuyển xuống dưới 15, ngưỡng được xem là dưới trung bình. Có thể kể đến, Trường ĐH Quang Trung (Gia Lai) lấy điểm sàn 13 cho các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản trị khách sạn - Nhà hàng, Du lịch - Lữ hành...; các ngành còn lại lấy 14 điểm.

Trường ĐH Thành Đông (Hải Phòng) giữ điểm sàn 14 cho hầu hết các ngành, trừ khối Sức khỏe. Trường ĐH Lao động - Xã hội có nhiều ngành lấy sàn 14, nhưng một số ngành cao hơn như Ngôn ngữ Anh 14,5, Tâm lý học và Công tác xã hội 15,5, Luật kinh tế 18 điểm. Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên lấy 14 điểm cho các ngành ngoài Sư phạm; Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM lấy điểm sàn 12 cho tất cả các ngành… Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo đại học.

Theo quy chế hiện hành, Bộ GD&ĐT chỉ quy định ngưỡng đầu vào tối thiểu đối với các ngành Sức khỏe, Sư phạm và Luật. Với các ngành khác, trường được phép tự xác định ngưỡng điểm đầu vào. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, cần xem xét kỹ lưỡng mức điểm sàn thấp, nhất là với khối ngành Kỹ thuật và STEM, vì có thể ảnh hưởng tới năng lực học tập và tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên.

Thực tế năm 2024 cho thấy, nhiều trường xác định điểm chuẩn bằng điểm sàn, cho thấy mức sàn đang là ranh giới thực tế trong tuyển sinh. Tuy không vi phạm quy chế, nhưng việc tuyển sinh với điểm chuẩn thấp đòi hỏi nhà trường phải tăng cường các chương trình hỗ trợ học tập để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Dựa trên phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và dữ liệu nguyện vọng, nhiều cơ sở đào tạo dự báo điểm chuẩn năm 2025 sẽ có xu hướng giảm nhẹ ở các ngành có điểm chuẩn từ 23-26 trong năm trước. Nguyên nhân là số lượng thí sinh đạt mức điểm này năm nay giảm.

Một số trường đã điều chỉnh điểm sàn thấp hơn năm 2024, nên khả năng điểm chuẩn cũng sẽ giảm từ 0,5-1,5 điểm tùy ngành. Tuy nhiên, với các ngành được đánh giá là “nóng” như Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Luật kinh tế, Marketing, Y - Dược… sự cạnh tranh vẫn rất cao, điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Tuyển sinh đại học 2025 đặt ra yêu cầu cao về tổ chức và đảm bảo chất lượng đầu vào. Các trường cần chủ động chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật, tuân thủ quy trình chung, đồng thời cân nhắc kỹ mức điểm sàn, nhất là với những ngành có đặc thù về kiến thức và kỹ năng nền tảng.

Giai đoạn xử lý nguyện vọng và lọc ảo toàn quốc là mắt xích then chốt nhằm bảo đảm sự công bằng trong tuyển sinh - nơi mỗi ước mơ học tập, từ miền núi cao Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, đều có cơ hội được chắp cánh.

Trong bối cảnh số lượng nguyện vọng tăng cao, điểm chuẩn có thể biến động mạnh, buộc các trường phải phân tích dữ liệu sâu sát và phối hợp linh hoạt cùng Bộ GD&ĐT để tuyển sinh đủ số lượng, đúng tiêu chí và đúng thời hạn.

Việc chuẩn hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và xác định điểm chuẩn phù hợp thực tiễn không chỉ góp phần tạo nên một hệ sinh thái tuyển sinh ổn định, mà còn thể hiện cam kết vì một nền giáo dục công bằng, đa dạng và hài hòa giữa các vùng miền.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc