Kệ hàng trống rỗng, người dân sơ tán ứng phó với siêu bão Ragasa tại Trung Quốc
VHO - Ragasa - một cơn bão lớn và mạnh đang hướng về miền nam Trung Quốc sau khi đổ bộ vào Philippines với sức gió mạnh và mưa xối xả.

Một số thành phố lớn tại Trung Quốc đã đặt trong tình trạng báo động cao trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ, trong đó đáng chú ý là các chuyến bay bị hủy, trường học và doanh nghiệp tạm thời đóng cửa.
Dự báo, hàng chục triệu người dân có thể bị ảnh hưởng khi siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đi qua Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), và các tỉnh Thâm Quyến và Quảng Châu (Trung Quốc đại lục), trước khi vào tỉnh Quảng Đông.
Trước đó, bão Ragasa đã đổ bộ vào miền bắc Philippines, được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm đến nay, sau khi tạo ra sức gió liên tục hơn 267 km/h (165 dặm/giờ), tương đương với bão cấp 5.
Trước diễn biến của bão, Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trường học và doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Đông đã đóng cửa trong khi giao thông công cộng phải tạm dừng hoạt động.
Quảng Châu, thành phố với 18,6 triệu dân, cũng ban hành cảnh báo đỏ mức cao nhất vào ngày 23.9.
Tại Thâm Quyến, nơi sinh sống của khoảng 17,5 triệu cư dân, chính quyền địa phương đã chuẩn bị công tác di dời 400.000 người khỏi các vùng trũng và ven biển.
Nhiều kệ hàng siêu thị tại Hong Kong (Trung Quốc) đã trống trơn khi người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ nhu yếu phẩm. Các video cũng cho thấy cảnh tượng tương tự ở các thành phố Chu Hải và Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.
Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay đã bị gián đoạn trên khắp khu vực do ảnh hưởng của bão tại Đài Loan (Trung Quốc), ở Hong Kong (Trung Quốc) và khu vực miền Nam Trung Quốc.
Hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ tạm dừng các chuyến bay chở khách dự kiến khởi hành và đến Hong Kong từ ngày 23-25.9. Hong Kong Airlines đã tạm dừng hàng chục chuyến bay trong tuần này.
Một cây cầu lớn nối liền Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc) và thành phố Chu Hải (Trung Quốc) cũng sẽ đóng cửa từ ngày 23.9.
Lở đất, lũ lụt tại Philippines
Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) ghi nhận siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Panuitan, thuộc tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines vào ngày 22.9 với cường độ như một siêu bão.

Theo PAGASA, Ragasa đã suy yếu đôi chút và không còn là siêu bão nữa. Tuy nhiên, đây vẫn là một cơn bão mạnh với sức gió duy trì 230 km/h (145 dặm/giờ), tương đương với bão cấp 4.
Mức độ thiệt hại ở quần đảo Babuyan vẫn chưa rõ ràng. Philippines đã cảnh báo về tình trạng "đe dọa tính mạng" trên các đảo do gió mạnh của bão Ragasa gây ra lũ lụt và lở đất.
Một trận lở đất ở Benguet, trên đảo Luzon, đã khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo Văn phòng Thông tin Công cộng Tuba.
Video do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đăng tải tại Ilocos Norte, phía bắc Luzon cũng cho thấy các đội cứu hộ đang giải cứu các gia đình khỏi gió lớn và mưa xối xả.
Theo thống kê, hơn 10.000 người đã được sơ tán ở miền bắc và miền trung Luzon trước cơn bão.
Video từ đảo Camiguin đăng tải cũng cho thấy gió mạnh và nước biển tràn qua nhà dân, tràn vào một con phố. Xa hơn về phía bắc, cảnh quay do một người dân ghi lại là những cơn gió giật mạnh làm đổ cây cao ở tỉnh Batanes.
Cảnh báo mưa lớn vẫn được duy trì ở hầu hết miền bắc Philippines trong những ngày tới, với nguy cơ lũ lụt và lở đất có thể xảy ra ở Luzon.
Theo JTWC, Ragasa dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng suy yếu chậm khi tiến gần hơn đến Hong Kong (Trung Quốc) và miền nam Trung Quốc vào ngày 23-24.9, dự báo tương đương với bão cấp 3 với sức gió gần 115 dặm/giờ (185 km/giờ).
Trung Quốc sẵn sàng ứng phó

Chuẩn bị ứng phó với cơn bão siêu mạnh Ragasa sắp đổ bộ, các khu vực ven biển phía nam Trung Quốc, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư, đã tạm dừng các dịch vụ tàu hỏa và phà, đóng cửa trường học và gia cố các tuyến đường bộ để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.
Các nhà khí tượng học cảnh báo Ragasa đang di chuyển nhanh chóng với cường độ duy trì, hứa hẹn sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.
Tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về gió lên Cấp độ II, với nhiều thành phố công bố một loạt các biện pháp tạm dừng.
Mức ứng phó Cấp độ II, cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của Trung Quốc, đã được kích hoạt lúc 10 giờ sáng 22.9.
Các trường học đóng cửa, và các hoạt động làm việc, sản xuất, giao thông công cộng và kinh doanh sẽ tạm thời dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 23.9 tại các thành phố Dương Giang, Giang Môn, Trung Sơn, Chu Hải và Đông Quan thuộc Đồng bằng sông Châu Giang, theo thông báo của chính quyền kiểm soát lũ lụt địa phương.
Để đảm bảo an toàn cho hoạt động đường sắt, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc Quảng Châu đã quyết định tạm dừng các chuyến tàu cao tốc và tàu trong phạm vi tỉnh Quảng Đông, bắt đầu từ trưa ngày 23.9, và sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt tùy theo ảnh hưởng của bão.